Tái hiện hình ảnh đoàn quân giải phóng tại 'Ký ức Hà Nội - 65 năm'

Sau đúng 65 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), hình ảnh đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội giữa mùa Thu 65 năm trước đã được tái hiện lại một cách hào hùng tại phố cổ Hà Nội ngày hôm nay.

Ngày 10/10/1954 là một cột mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của Thủ đô và đất nước, đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

Chương trình “Ký ức Hà Nội - 65 năm” nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019) và 20 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình" do UNESCO trao tặng.

Hình ảnh đoàn quân năm xưa được tái hiện một cách chân thực đầy xúc động trên con phố Phùng Hưng tròn 65 năm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội.

Hình ảnh đoàn tụ của người thân với những chiến sĩ trẻ cũng được sắp xếp một cách xúc động.

“Trùng trùng quân đi như sóng/ Lớp lớp đoàn quân tiến về/ Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng, cờ ngày nào tung bay trên phố…/ Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về/ Như đài hoa đón mừng nở năm cánh đào…”.

"Đoàn quân giải phóng" ngày hôm nay ngoài những chàng trai trẻ ở lứa tuổi mười tám, đôi mươi còn có những chiến sĩ cụ Hồ cách đây 65 đã đặt những bước chân vào lịch sử hào hùng của Thủ đô trong ngày toàn thắng.

Đông đảo nhân dân cùng phấn khởi, hào hứng chứng kiến và tham gia vào chương trình.

Tái hiện không khí tiếp đón bộ đội về tiếp quản Thủ đô.

Bên những người lính trẻ...

là hình ảnh người cựu chiến binh với đôi mắt rưng rưng.

Nhân dân Thủ đô chung niềm vui của ngày hội lớn.

Giữa nắng vàng dưới tiết trời Thu trong xanh, Cờ đỏ Sao vàng cùng băng rôn, khẩu hiệu rợp phố phường giúp người dân sống lại những ngày tháng hào hùng đầy oanh liệt của quân và dân ta.

Minh Khuê

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tai-hien-hinh-anh-doan-quan-giai-phong-tai-ky-uc-ha-noi--65-nam-post69124.html