Tái hiện lễ dựng nêu của triều đình nhà Nguyễn

Lễ dựng nêu (Thướng tiêu) tại di tích Triệu Tổ miếu và Thế Tổ miếu bên trong Đại nội Huế nhằm tái hiện nghi lễ xưa của triều đình nhà Nguyễn vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là một trong những nghi lễ đầu tiên thuộc chuỗi hoạt động đón chào năm mới tại Hoàng cung xưa.

Ngày 14/1 (nhằm ngày 23 tháng Chạp), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ dựng nêu (Thướng tiêu) tại di tích Triệu Tổ miếu và Thế Tổ miếu bên trong Đại nội Huế. Ảnh: TTBTDT Cố đô Huế.

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động mừng Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhằm tái hiện nghi lễ xưa của triều đình nhà Nguyễn vào dịp Tết cổ truyền dân tộc

Theo đó, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tái hiện đầy đủ nghi thức dựng nêu đúng theo nghi lễ truyền thống triều Nguyễn.

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, dưới thời nhà Nguyễn (1802-1945), Tết Nguyên đán là một trong những lễ lớn ở Hoàng cung, được tổ chức thành chuỗi lễ hội từ tháng 12 (tháng Chạp) đến trung tuần tháng 1 (tháng Giêng) năm sau.

Lễ Thướng tiêu (dựng nêu) được triều Nguyễn tổ chức ngày 23 tháng Chạp hàng năm là một trong những nghi lễ đầu tiên trong chuỗi hoạt động đón chào năm mới. Vào ngày này dưới thời Nguyễn (1802-1945), nhà vua ngự ở điện Thái Hòa để làm lễ dựng nêu, chỉ khi nào cây nêu trong Hoàng cung dựng xong thì các miếu điện, dinh thự, chùa quán mới được dựng.

Năm nay, lễ Thướng tiêu còn được tổ chức tại điện Long An (Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, số 3 Lê Trực, TP Huế).

Đây là nét đẹp văn hóa của người Việt được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế duy trì, tiếp nối và giới thiệu đến du khách quốc tế trong đời sống hôm nay. Ảnh: TTBTDT Cố đô Huế.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tai-hien-le-dung-neu-cua-trieu-dinh-nha-nguyen-post1503314.tpo