Tái hiện nghi lễ Quang Trung lên ngôi Hoàng đế và xuất quân ra Bắc

Tái hiện nghi lễ Quang Trung-Nguyễn Huệ lên ngôi.

Tái hiện nghi lễ Quang Trung-Nguyễn Huệ lên ngôi.

TT- HUẾ- Ngày 20-12 (25-11 Âm lịch), tại Lễ dâng hương và kỷ niệm 231 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và xuất binh đại phá quân Thanh ở Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ (P. An Tây, TP Huế), nghi lễ tái hiện Quang Trung lên ngôi Hoàng đế và xuất quân ra Bắc diễn ra hào hùng, hoành tráng.

Buổi lễ với nhiều ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng tôn kính và tri ân của chính quyền, nhân dân tỉnh TT-Huế đối với phong trào Tây Sơn nói chung và người Anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ- Quang Trung nói riêng.

Theo sử sách ghi lại, cuối năm 1788, Nguyễn Huệ đã chọn khu vực núi Bân ở phía nam Kinh thành Phú Xuân (nay là Huế) để làm lễ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung trước khi hành quân thần tốc ra Bắc đánh tan quân xâm lược nhà Thanh, giải phóng thành Thăng Long vào dịp Tết Kỷ Dậu 1789. Chiến thắng này được đánh giá là một trong những sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc.

BẢO TRÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_217925_tai-hien-nghi-le-quang-trung-len-ngoi-hoang-de-va-xuat-quan-ra-bac.aspx