Tái hiện những câu chuyện đời thường và điển hình học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ

Ngày 27-8, tại TP Đà Lạt, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức chung kết hội thi sân khấu hóa 'Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2019. Đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Lâm Đồng tham dự.

Trao cờ lưu niệm tặng các đội thi.

NDĐT - Ngày 27-8, tại TP Đà Lạt, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức chung kết hội thi sân khấu hóa “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Lâm Đồng tham dự.

Vòng sơ khảo hội thi được tổ chức từ tháng 3-2019, trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng. Tại vòng chung kết lần này, có 18 đội tham gia tranh tài qua các phần thi, gồm kiến thức, kể chuyện về Bác Hồ và tiểu phẩm sân khấu. Trong đó, phần thi hấp dẫn là các tiểu phẩm sân khấu tái hiện những câu chuyện đời thường, những nhân tố mới và điển hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc tổ chức hội thi bài bản và quy mô lần này sẽ có sức lan tỏa lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiều tấm gương điển hình, mô hình thực tế được tiếp tục nhân rộng, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền sâu sắc hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản trong Di chúc của Người. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác.

Vòng chung kết hội thi diễn ra đến ngày 28-8.

MAI VĂN BẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41358102-tai-hien-nhung-cau-chuyen-doi-thuong-va-dien-hinh-hoc-tap-lam-theo-tam-guong-bac-ho.html