Tái hiện tết Trung thu xưa giữa lòng Hà Nội

Chương trình vui trung thu 'Ký ức mùa trăng' được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ ngày 21-23/9 nhằm tái hiện lại không gian tết Trung thu truyền thống.

Để tạo không gian tết Trung thu truyền thống, khu vực Hồ Văn đã được trang trí với nhiều đèn lồng, đèn kéo quân và đèn ông sao. Tham gia chương trình “Ký ức mùa trăng”, du khách được sống trong không gian trung thu truyền thống với các buổi rước đèn trung thu, biểu diễn múa lân, trình diễn thư pháp kết hợp biểu diễn võ cổ truyền, làm đèn ông sao và vẽ mặt nạ giấy bồi.

Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu-Quốc Tử Giám: là một chương trình tiếp nối chuỗi hoạt động giáo dục văn hóa di sản… tạo sân chơi bổ ích vào dịp trung thu cho thiếu nhi.

Đặc biệt, với không gian xưa được tái hiện nguyên vẹn, chương trình còn là dịp để những người lớn tuổi hồi tưởng lại những ký ức tết Trung thu xưa ngay giữa lòng Hà Nội.

Bà Vũ Thị Lĩnh – Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội: không gian này làm tôi nhớ lại trung thu xưa, cũng nhà tranh mái lá nhưng rất vui và ấm tình.

Em Nguyễn Hà Hải Linh – Quận Thanh Xuân, Hà Nội: đến đây có rất nhiều đồ chơi truyền thống, được làm rất đẹp, con rất thích.

Thông qua rất nhiều hoạt động được tổ chức đúng dịp Trung thu, Ban tổ chức mong muốn các gia đình và em nhỏ sẽ có một trung thu với những khoảnh khắc đáng nhớ, gắn kết yêu thương./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tai-hien-tet-trung-thu-xua-giua-long-ha-noi