Tái hiện truyền thống đón lễ Phục sinh ở TP.HCM

Sự kiện 'Vui đón lễ Phục Sinh' do Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM tổ chức hôm 27/3 giúp người dân thành phố trải nghiệm các hoạt động truyền thống của ngày lễ này.

 Sự kiện được tổ chức ở Ngôi nhà Đức, thu hút đông người tham dự. Đây là hoạt động do Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM hợp tác cùng một doanh nghiệp xã hội thực hiện.

Sự kiện được tổ chức ở Ngôi nhà Đức, thu hút đông người tham dự. Đây là hoạt động do Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM hợp tác cùng một doanh nghiệp xã hội thực hiện.

Sự kiện là một phần trong chuỗi hoạt động nhằm mang đến hình ảnh nước Đức ở những khía cạnh khác nhau cho người dân TP.HCM.

Tại sự kiện ngày 27/3, người tham dự được trải nghiệm không khí đón lễ Phục sinh của Đức. Trong ảnh là Tổng lãnh sự Đức tại TP.HCM Josefine Wallat cùng người hóa trang thành chú thỏ Phục sinh.

Chủ nhật Phục sinh (Easter Sunday) của năm 2021 rơi vào ngày 4/4. Theo Tổng lãnh sự Wallat, tại Đức, lễ Phục sinh là ngày hội dành cho trẻ em. Tại sự kiện, các bé được trải nghiệm nhiều hoạt động truyền thống như vẽ trứng Phục sinh, trang trí tượng thỏ...

Anh Giang (quận Gò Vấp) nói mình biết đến ngày hội "Vui đón Lễ Phục Sinh" qua mạng, thấy sự kiện khá thích hợp với con. Vì vậy, anh cùng vợ tranh thủ ngày cuối tuần đưa con đi trải nghiệm.

Lễ Phục sinh diễn ra trùng vào thời điểm mùa xuân bắt đầu. Ngày lễ này cũng là biểu tượng cho sức sống mới, và cây Phục sinh là vật trang trí không thể thiếu. Người Đức thường treo những quả trứng được trang trí lên cây trồng trong vườn.

Vào ngày Chủ nhật Phục sinh, trẻ em Đức săn tìm những quả trứng, thường làm bằng chocolate, được giấu trong vườn hoặc quanh nhà. Sự kiện ngày 27/3 tại TP.HCM không tái hiện hoạt động này; thay vào đó, chú thỏ Phục sinh sẽ đi xung quanh để trao các quả trứng chocolate cho người tham dự.

Sau khi tham dự sự kiện, các bé cũng được mang những sản phẩm mình tự tay vẽ về nhà.

Duy Hiệu - Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tai-hien-truyen-thong-don-le-phuc-sinh-o-tphcm-post1197790.html