Tài khoản của fan BTS bị Weibo đình chỉ vì 'hành vi theo đuổi ngôi sao phi lý'

Nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã cấm 21 tài khoản câu lạc bộ người hâm mộ (fan club) của những người nổi tiếng Hàn Quốc, trong đó có tài khoản dành cho ban nhạc ngôi sao K-pop đứng đầu bảng xếp hạng BTS.

Ban nhạc ngôi sao K-pop đứng đầu bảng xếp hạng BTS.

Ban nhạc ngôi sao K-pop đứng đầu bảng xếp hạng BTS.

Khi Bắc Kinh cố gắng "chấn chỉnh" lại ngành công nghiệp giải trí và văn hóá, Weibo, phiên bản Twitter của Trung Quốc, đã áp dụng lệnh đình chỉ trong 30 ngày đối với 21 tài khoản thuộc các câu lạc bộ người hâm mộ của BTS, IU và NCT.

Danh sách cũng bao gồm các câu lạc bộ người hâm mộ của các thành viên cá nhân của các nhóm như BLACKPINK, Red Velvet và Girls 'Generation.

Weibo cũng đã xóa nội dung khiến họ bị đình chỉ.

Ngoài ra, một tài khoản dành cho người hâm mộ của thành viên BTS, Jimin, đã bị áp dụng lệnh cấm 60 ngày, sau khi những bức ảnh về một chiếc máy bay Jeju Air do người hâm mộ Trung Quốc đã quyên góp tiền "độ" lại, trang trí với hình ảnh của nam ca sĩ để chúc mừng sinh nhật của Jimin vào tháng 10, được lan truyền trên mạng vào tuần trước.

Weibo cáo buộc tài khoản này huy động vốn bất hợp pháp và thêm vào đó là phản đối "hành vi theo đuổi ngôi sao phi lý như vậy".

Hồng Hân (theo Yonhap)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tai-khoan-cua-fan-bts-bi-weibo-dinh-chi-vi-hanh-vi-theo-duoi-ngoi-sao-phi-ly-post411448.html