Tài khoản dư gần 1 triệu, trạm thu phí bảo chỉ có 5.000 đồng, không cho đi

Trong hôm qua và sáng nay, khi thực hiện thu phí không dừng trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, tuyến đường huyết mạch nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Nam, cứ khoảng 20 - 30 phút lại xảy ra một sự cố về barie.

Từ sáng 1/8, toàn bộ các tuyến cao tốc trên cả nước bắt đầu tiến hành áp dụng thu phí không dừng (thẻ ETC). Theo ghi nhận của PV, hầu hết các chủ phương tiện đều đã có sự chuẩn bị, dán thẻ ETC và nạp tiền vào tài khoản. Hầu hết tuyến cao tốc phía Bắc tình trạng giao thông thuận lợi, không xảy ra hiện tượng ùn tắc hoặc sự cố nghiêm trọng.

Tuy nhiên, những sự cố nhỏ, đặc biệt là việc các barie tại trạm thu phí không tự động mở cho xe qua xảy ra khá phổ biến trên một số cao tốc.

Ở cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, tuyến đường huyết mạch nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Nam, cứ khoảng 20 - 30 phút lại có một sự cố về barie. Có những trường hợp trong tài khoản liên kết với ETC vẫn còn gần 1 triệu đồng nhưng barie vẫn không mở khiến tài xế nhăn mặt khó chịu vì phải dừng chờ xử lý sự cố.

Bảo Khánh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/tai-khoan-nop-phi-khong-dung-du-gan-1-trieu-he-thong-bao-chi-co-5-000-dong-tai-xe-ngao-ngan-416603.html