Tái khởi động nền kinh tế EU vượt qua đại dịch

Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel từ Diễn đàn Kinh tế Brussels, nền tảng chiến lược cho tương lai của châu Âu bao gồm số hóa nền kinh tế và tăng trưởng xanh.

Ủy ban châu Âu cho biết 720 tỷ euro là ước tính thấp nhất về con số thiệt hại mà các doanh nghiệp châu Âu gặp phải do phong tỏa năm nay. Con số này = 2 nền kinh tế Áo + Phần Lan.

Để tái khởi động nền kinh tế vượt qua khủng hoảng, Liên minh châu Âu (EU) đề ra chiến lược phát triển bền vững hướng tới tăng trưởng xanh và số hóa nền kinh tế, cộng đồng bền vững và nhất trí thông qua gói phục hồi kinh tế EU trị giá 1.820 tỷ euro.

Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) Charles Michel tuyên bố: "Chúng ta hành động nhanh và mạnh mẽ. Tất cả 27 nguyên thủ và chính phủ các nước thành viên EU đã nhất trí huy động 1.820 tỷ euro để thay đổi mô hình kinh tế xã hội cho các năm tiếp theo đáp ứng chương trình số hóa và môi trường. Đây là nền tảng chiến lược cho tương lai của châu Âu."

"Chúng ta cần phối hợp tất cả các quốc gia thành viên EU cho các ưu tiên chung, tăng trưởng xanh, số hóa nền kinh tế và cộng đồng bền vững.", Ủy viên Kinh tế EU Paolo Gentiloni nói.

Thiên Minh

(theo Euro News)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tai-khoi-dong-nen-kinh-te-eu-vuot-qua-dai-dich-n180165.html