Tai nạn cao tốc TP.HCM-Dầu Giây: Phút kinh hoàng trong xe khách lật nghiêng

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc sáng nay, nhiều hành khách chưa hết bàng hoàng kể lại vụ việc.

Vụ tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sáng nay khiến 18 người thương vong.

Vụ tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sáng nay khiến 18 người thương vong.

TNGT cao tốc TP.HCM-Dầu Giây: Phút kinh hoàng trong chiếc xe khách lật nghiêng

Chiều 4/1, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết vẫn đang tiếp tục điều trị cho các nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sáng cùng ngày.

Bác sĩ Vũ Dzuy, Phó trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sáng 4/1, BV tiếp nhận 12 ca nhập viện chuyển từ BV đa khoa Long Thành. Trong đó, 1 người đã tử vong do chấn thương sọ não nặng là Nguyễn Văn Nô (30 tuổi). Trong 11 ca còn lại, có 1 người bị thương nặng là tài xế xe khách Ngọc Thương tên Cao Đình Tân (44 tuổi) bị đa chấn thương.

Theo BS Dzuy, hiện tài xế Tân đang trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân còn lại bị thương nhẹ hơn, bệnh viện sẽ kiểm tra kỹ và cho xuất viện khi ổn định.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị tại BV Chợ Rẫy.

Nằm trên giường bệnh, chị Giả Minh Thi (SN 1995, ngụ TP.HCM) cho biết, chị cùng bạn đi từ TP. Quy Nhơn vào TP.HCM để học. Khoảng gần 5h sáng nay, chị đang mơ màng ngủ trên xe thì nghe một tiếng “rầm”. Ngay sau đó, ở phía cuối xe mọi người hoảng hốt kêu “cứu, cứu”. Tất cả mọi người trong xe chưa kịp bừng tỉnh, thì một tiếng “rầm” thứ 2 ập đến.

“Lúc đó xe đã bị lật, tôi ngã xuống phía cửa kính bên phải. Trong phút hoảng loạn tôi thấy đồ đạc văng tứ tung, mọi người ai cũng kêu cứu, tôi thì thấy đầu đau ê ẩm không làm được gì. Những người còn tỉnh liên tục đập cửa thoát thân. Nhiều người nằm đè lên nhau. Một lúc sau tôi mới được mọi người kéo ra bằng chỗ ô cửa kính đập vỡ” – chị Thi kể lại.

Chị Giả Minh Thi kể lại vụ việc.

Cũng nằm trên giường bệnh, anh Nguyễn Quang Chơn (24 tuổi) cho biết anh đi xe từ Bình Định vào TP. Lúc xảy ra tai nạn, tài xế lái xe Ngọc Thương chạy tốc độ không nhanh. Tuy nhiên, do xe container phía trước bất ngờ gặp sự cố nên tài xế không phanh kịp, dẫn đến tai nạn.

Nằm ở giường cuối của xe, nên lúc xảy ra tai nạn anh Chơn dễ dàng bị hất văng. Vừa ngồi dậy, anh tiếp tục nghe thêm một "rầm" nữa, đồng thời xe bị đẩy đi thêm một khúc nữa khiến anh không giữ được thăng bằng.

Nên đọc

Vụ TNGT trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây: Một người đã tử vong

“Khung cảnh lúc đó rất hỗn loạn, tiếng khóc và la hét kêu cứu inh ỏi khắp xe. Cố bình tĩnh, tôi cùng mọi người đập kính bò ra ngoài vì sợ cháy xe. Vừa thoát thân, tôi quay lại thấy còn nhiều người bị kẹt bên trong nên quay lại kéo mọi người ra. Lúc đó có một người bị kẹt 2 tay, nhưng không có cách nào cứu được. Khi lực lượng cứu hộ tới, người này mới được giải cứu” – anh Chơn kể.

Như Báo Giao thôngđã thông tin, lúc 4h50" sáng 4/1, trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 18 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một xe container mang BKS: 51C - 573.60 do tài xế Hoàng Mạnh Hùng (36 tuổi, ngụ Quảng Bình) điều khiển lưu thông trên cao tốc hướng từ Dầu Giây về Long Thành. Khi đến Km 41+500, thì bất ngờ đâm vào lan can bên đường.

Quá bất ngờ, hai xe khách 52 chỗ mang BKS: 77B - 010.40 do tài xế Cao Đình Tân (44 tuổi ngụ Bình Định) điều khiển và xe BKS: 77B - 009.38 do tài xế Nguyễn Văn Nhơn điều khiển chạy từ phía sau không phanh kịp đã tiếp tục đâm vào đuôi xe container dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Cú va chạm mạnh giữa 3 xe khiến 17 người bị thương và 1 người tên Nguyễn Văn Nô (30 tuổi, ngụ Bình Định) tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu có thể do xe container đang di chuyển thì bị nổ lốp.

Danh sách các nạn nhân chuyển từ BV Long Thành lên BV Chợ Rẫy điều trị:

1.Phạm Thị Leo (SN1963, ngụ Quy Nhơn, Bình Định): Chấn thương đầu, bàn chân đùi phải.

2. Huỳnh Dũng Sơn (SN1968, phụ lái, ngụ Quy Nhơn, Bình Định): Chấn thương đầu, cẳng chân trái.

3. Võ Ngọc Hùng (SN1972, phụ xe, ngụ Quy Nhơn, Bình Định): Chấn thương cổ chân, bàn chân phải.

4. Nguyễn Văn Nô (SN 1984 tuổi, ngụ Quy Nhơn, Bình Định): Tử vong do chấn thương sọ não.

5. Nguyễn Quang Bảo (SN 1991, ngụ Sông Chầu, Phú Yên): Bị chấn thương đầu, bàn tay phải.

6. Giả Minh Thi (SN 1995, ngụ TP.HCM): Chấn thương đầu.

7. Lê Bội Linh (SN 1996, ngụ TP.HCM): Chấn thương đầu.

8. Nguyễn Cao Đức (SN 1988, ngụ Sông Cầu, Phú Yên): Chấn thương đầu, gối phải.

9. Cao Đình Tân (SN 1972): Đa chấn thương.

10. Đỗ Thị Ngọt (SN 1949): Chấn thương đầu mặt.

11. Nguyễn Quang Chơn (SN 1992, ngụ Phú Yên): chấn thương bàn chân phải.

12. Huỳnh Ngọc May (SN 1983, ngụ TP.HCM): Chấn thương đầu, gãy cẳng chân.

Xem thêm video:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Linh Hoàng

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/tngt-cao-toc-tphcm-dau-giay-phut-kinh-hoang-trong-chiec-xe-khach-lat-nghieng-d183186.html