Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 22 người thương vong

5 giờ 30 ngày 6-7, tại Km340+100 đường Trường Sơn Đông (đoạn qua làng Ó, xã An Trung, H. Kông Chro, Gia Lai) đã xảy ra vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người chết và 20 người bị thương.

Hiện trường vụ TNGT.

Sau khi vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tập trung cứu chữa nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ TNGT. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai cũng đã huy động các y, bác sĩ cùng phương tiện từ BVĐK khu vực An Khê (TX An Khê, Gia Lai) hỗ trợ BV H. Kông Chro trong công tác cứu chữa nạn nhân. Cấp ủy, chính quyền huyện và các lực lượng chức năng H. Kông Chro đang có mặt tại hiện trường và tại BV H. Kông Chro chỉ đạo cứu chữa nạn nhân, thăm hỏi, động viên và thực hiện hỗ trợ 5 triệu đồng cho 1 người chết (trong đó UBND xã An Trung hỗ trợ 2 triệu đồng), 2 triệu đồng/người cho 5 người đã chuyển viện và 500.000 đồng/người đang cấp cứu tại BV H. Kông Chro.

Qua khám nghiệm, điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do lái xe Đặng Ngọc Thuận điều khiển xe tránh vượt sai quy định. CQĐT CAH Kông Chro đã tạm giữ lái xe Đặng Ngọc Thuận để điều tra, làm rõ.

Các y, bác sĩ tiến hành cấp cứu các nạn nhân sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Được biết, cách đây đúng 2 tháng vào ngày 7-5-2018, một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khác xảy ra trên địa bàn H. Kông Chro khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương. Cụ thể, 21 giờ, xe tải chở sắn BKS 81C-042.06 do lái xe Võ Thanh Tiển (1989, trú xã Phú An, H. Đak Pơ, Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng xã Đak Tpang về trung tâm H. Kông Chro, trên xe chở thêm nhiều nhân công lao động. Khi đến vị trí đường liên xã Đak Tpang (H. Kông Chro), do dốc cao nên xe tải chở mì bị tụt dốc và lật. Hậu quả của vụ tai nạn khiến 3 người gồm anh Đam (1973), chị Then (1987) và chị Nãi (1998, cùng trú xã Hra, H. Mang Yang, Gia Lai) tử vong và 5 người khác bị thương.

Điều đáng lo ngại cả 2 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên, có thể thấy các lái xe chủ quan và thiếu ý thức trong việc chấp hành pháp luật về đảm bảo ATGT khi chở người phía sau thùng xe, rơ-moóc xe. Ngay trong sáng 6-7, ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện khẩn yêu cầu UBND các địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng chở người trên xe công nông, xe máy kéo.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_192009_tai-nan-dac-biet-nghiem-trong-khien-22-nguoi-thuon.aspx