Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên đèo Mang Yang

4 giờ ngày 5-5, một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km108+900 trên tuyến QL19 (đoạn qua đèo Mang Yang, thuộc địa phận xã Hà Tam, H. Đắc Pơ, Gia Lai) khi 2 xe container va chạm với nhau. Vụ tai nạn đã làm 3 người tử vong khi bị thiêu cháy trong xe.

Lực lượng CSPCCC nỗ lực dập lửa nhưng toàn bộ container chở xoài đã bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu xác định, thời điểm trên, ô-tô container BKS 81C-077.97 kéo theo rơ-moóc chở gỗ do tài xế Châu Đạt Toàn (1978, trú P. Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai) điều khiển chạy hướng Gia Lai - Bình Định. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe container BKS 51C-913.02 kéo theo rơ-moóc chở xoài lưu thông hướng cùng chiều. Trên xe có 3 người, gồm Lê Minh Huy (1979) và Phạm Thế Duy (1989, đều trú H. Bắc Trà My, Quảng Nam) và một người chưa rõ danh tính. Hiện vẫn chưa rõ người điều khiển xe container BKS 51C-913.02. Sau khi xảy ra va chạm, đầu xe kéo BKS 51C-913.02 đã bốc cháy và lan sang phần rơ-moóc của xe chở gỗ. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ xe container BKS 51C-913.02, 3 nạn nhân mắc kẹt trong đầu xe cũng bị thiêu cháy, thi thể biến dạng hoàn toàn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội CSGT 2.19 thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL19. Lực lượng CSPCCC cũng đã điều 2 xe cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Đến 7 giờ cùng ngày, thi thể của 3 nạn nhân vẫn mắc kẹt trong xe. Các lực lượng chức năng phải tiến hành sử dụng các phương tiện, máy móc đưa thi thể 2 nạn nhân ra ngoài.

Nguyên nhân ban đầu xác định xe container BKS 51C-913.02 lưu thông với tốc độ cao, không làm chủ tốc độ đã đâm vào phần rơ-moóc của xe container BKS 81C-077.97. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm, điều tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT nói trên.

Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn không khỏi bàng hoàng khi phát hiện ba nạn nhân trên xe BKS 51C-913.02 mắc kẹt trong buồng lái bị ngọn lửa thiêu cháy, thi thể biến dạng. Đến 8 giờ cùng ngày, sau khi ngọn lửa đã được dập tắt, các lực lượng chức năng mới sử dụng các phương tiện, máy móc đưa được thi thể 3 nạn nhân ra ngoài. Tài xế Châu Đạt Toàn, người điều khiển xe đầu kéo chở gỗ vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Lúc đó, xe tôi đang xuống đèo chậm vì trên xe chở nặng. Bất ngờ, nghe tiếng va chạm như bom nổ phía sau làm tôi choáng váng. Định thần người lại đoán xảy ra tai nạn, tôi vừa nhìn ra sau thì thấy ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ phần đầu kéo xe. Lúc đó, tôi cũng không biết xử trí thế nào, đứng bất lực vì ngọn lửa cháy lớn, khoảng 10 phút sau các anh CSGT có mặt bảo tôi tháo phần đầu kéo ra để tránh cháy lan thì tôi mới nhớ”. May mắn, tài xế Toàn và phụ xe Nguyễn Đức Phương chỉ bị choáng nhẹ.

Vụ TNGT xảy ra ngay trên đèo Mang Yang khi 2 xe đang đi cùng chiều và 2 thi thể nạn nhân bị thiêu rụi bị mắc kẹt trong ca-bin (ảnh nhỏ).

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng nói trên, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đồng thời, Ban ATGT cùng CA tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp CAH Đăk Pơ có mặt tại hiện trường tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông cũng như thông báo đến gia đình có thân nhân bị tai nạn và đưa thi thể về Bệnh viện TX An Khê bảo quản.

Trong chiều cùng ngày, khi thân nhân các nạn nhân có mặt tại Bệnh viện TX An Khê, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Gia Lai và UBND H. Đắc Pơ đón tiếp, động viên. Cán bộ nghiệp vụ CA tỉnh Gia Lai và CAH Đắc Pơ cũng lấy mẫu vật để giám định ADN cũng như hướng dẫn cho người thân trong gia đình nhận dạng, xác định thân nhân để đưa các nạn nhân về quê mai táng. Ban ATGT tỉnh Gia Lai cũng đã hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng/nạn nhân và UBND H. Đắc Pơ cũng hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân. Bên cạnh đó, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Thu Phương, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cũng đã huy động một xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về quê nhà.

Nguyên nhân ban đầu xác định xe container BKS 51C-913.02 lưu thông với tốc độ cao, không làm chủ tốc độ đã đâm vào phần rơ-moóc của xe container BKS 81C-077.97. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm, điều tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT nói trên.

M.Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_182775_tai-nan-dac-biet-nghiem-trong-tren-deo-mang-yang.aspx