Giết người ở Trung Quốc rồi bỏ trốn về Việt Nam

Hai đối tượng gây ra vụ án mạng ở Trung Quốc sau đó bỏ trốn về Việt Nam, vừa bị bắt giữ sau 7 năm lẩn trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với lực lượng chức năng của Trung Quốc bắt giữ 2 đối tượng giết người sau 7 năm lẩn trốn.

Đối tượng Chu Văn Hiếu tại cơ quan điều tra

Đối tượng Chu Văn Hiếu tại cơ quan điều tra

Khoảng tháng 11/2020, Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tiếp nhận điều tra vụ án mạng làm 2 nạn nhân tử vong, xảy ra năm 2013 tại đường Thành Bắc, huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Xác định hung thủ hiện lẩn trốn tại Việt Nam, lực lượng chức năng hai bên đã trao đổi thông tin để phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng.

Qua tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/12/2020, lực lượng chức năng công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Chu Văn Hiếu (SN 1984, trú tại thôn Nà Noọng, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, Lạng Sơn). Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Phan Văn Nam (SN 1988, trú tại thôn Tàng Trang, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, Lạng Sơn).

Đối tượng Phan Văn Nam tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan công an, đối tượng Nam khai nhận năm 2013 rủ Chu Văn Hiếu sang Trung Quốc để trộm cắp tài sản. Hai đối tượng vào nhà một đôi vợ chồng người Trung Quốc ăn cơm rồi ngủ lại. Do tình cờ bị chủ nhà phát hiện có mang theo hung khí, đối tượng Nam đã dùng dao đâm bị thương người chồng và tiếp tục đâm người vợ gục tại chỗ. Khi đối tượng Nam đang giằng co với người chồng, Chu Văn Hiếu cũng sử dụng dao nhọn đâm tử vong người chồng. Sau khi gây án, hai đối tượng trốn về Việt Nam.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc hoàn thiện hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/giet-nguoi-o-trung-quoc-roi-bo-tron-ve-viet-nam-824973.vov