Tai nạn gây thương vong tại nhiều nước

Liên tiếp trong hai ngày 30/4 và 1/5, đã có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở nhiều nước, khiến nhiều người thương vong.

Trong đó, có ít nhất 8 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong một vụ va chạm giữa một xe buýt và xe con ngày 1/5 tại tỉnh Nam Jeolla của Hàn Quốc.

Cảnh sát cho biết chiếc xe buýt chở 14 nông dân đâm vào một ôtô chở 4 người tại địa phận huyện Yeongam. Chiếc xe buýt sau đó mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách trước khi lao xuống ruộng. 14 nông dân trên xe phần lớn đều là người trung niên. Trong khi đó, 4 người trên xe con cũng đều bị thương.

Lực lượng chức năng đã chuyển những người bị thương tới các bệnh viện lân cận và đang thu dọn hiện trường.

* Một vụ tai nạn giao thông khác tại Myanmar trong ngày 30/4 làm 3 người thiệt mạng và 24 người bị thương.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, xe buýt chở 27 người đã bị mất kiểm soát khi đang trên đường từ thành phố Myingyan tới Muse và rơi xuống hẻm núi thuộc địa phận bang Shan . Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị.

* Đêm 30/4, tại bang miền Tây Maharashtra của Ấn Độ cũng xảy ra một vụ xe tải chở hàng lao vào đám đông làm 5 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Cảnh sát ngày 1/5 cho viết vụ việc xảy ra trên tuyến đường cao tốc số 6, thuộc địa phận huyện Bhandara (Ban-đa-ra) của bang Maharashtra, cách thủ phủ Mumbai khoảng 800 km.

Chiếc xe tải bị mất kiểm soát sau khi bẻ lái đột ngột trong khi đang di chuyển với tốc độ cao để tránh một chiếc xe đạp di chuyển ngược chiều. Những người bị thương, có cả lái xe, đang được điều trị tại bệnh viện.

* Theo thông tin từ cảnh sát Áo ngày 30/4, một máy bay du lịch loại nhỏ đã bị rơi tại Áo ngày 29/4 làm 2 người thiệt mạng. Cả 2 nạn nhân đều là công dân Thụy Sĩ.

Máy bay gặp nạn sau khi rời khỏi sân bay Innsbruck phía Tây nước Áo. Trước đó, máy bay khởi hành từ Thụy Sĩ này đã hạ cánh tại đây để tiếp nhiên liệu.

TTXVN/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tai-nan-gay-thuong-vong-tai-nhieu-nuoc-20180501200441927.htm