Tai nạn giao thông, hai người chết

Khoảng 14 giờ chiều 6-1, tại khu vực vòng xuyến Mậu Lương, phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội), đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

An ninh - Trật tự

Ô-tô 5 chỗ BKS 30A-542.75 bất ngờ mất lái va chạm với một ta-xi đang lưu thông cùng chiều rồi tiếp tục va chạm với ba xe máy khác. Cú va chạm mạnh, liên hoàn đã khiến hai nạn nhân đi xe máy chết tại chỗ, hai người khác bị thương, các phương tiện bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe ô-tô đã rời khỏi hiện trường, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hành vi lừa đảo

TTXVN - Ngày 6-1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa bắt hai đối tượng: Trần Việt Thành, SN 1983, trú tại tổ 9, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, là Giám đốc Công ty cổ phần phát triển và đầu tư TVT; Nguyễn Hồng Giang, SN 1990, trú tại thôn Gia Hòa, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi), là nhân viên của công ty nêu trên, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, hai đối tượng Thành và Giang mặc dù biết rõ công ty kinh doanh không hiệu quả, không có khả năng trả nợ, nhưng cả hai vẫn đưa ra thông tin giả để huy động vốn của nhiều người, sau đó không thanh toán gốc và lãi cho họ. Từ năm 2012 đến 2018, Thành cùng đồng bọn đã huy động và chiếm đoạt của 107 người gửi, với số tiền hơn 35 tỷ đồng. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tham ô tài sản

TTXVN - Ngày 6-1, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai bị can nguyên là cán bộ Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Theo đó, hai bị can bị bắt tạm giam là Phan Phương Đông, 55 tuổi, nguyên Trưởng phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc và Đỗ Minh Thống, 41 tuổi, nguyên kế toán trưởng của phòng khám này. Cả hai người đều ngụ ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2006 đến 2012, lợi dụng chức vụ, Phan Phương Đông đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên phòng khám sử dụng biên lai tự mua để thu viện phí; đồng thời chỉ đạo Đỗ Minh Thống không báo cáo, thống kê số tiền thu viện phí bằng biên lai tự mua vào tài liệu kế toán, không trích nộp 35% số tiền thu viện phí vào ngân sách, gây thiệt hại hơn 350 triệu đồng. Ngoài ra, từ năm 2009 đến 2014, Thống đã lập chứng từ khống, kê thêm tiền dầu chạy máy phát điện để thanh toán lấy tiền sử dụng cá nhân và được Đông ký xác nhận chứng từ, tạo điều kiện cho Thống chiếm đoạt hơn 137 triệu đồng.

Từ tháng 1-2006 đến tháng 12-2015, Thống đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, nhận kinh phí về không nhập quỹ, lập chứng từ khống hợp thức thủ tục thanh toán chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng. Trong đó, chiếm đoạt kinh phí hoạt động hơn 360 triệu đồng; chiếm đoạt lương y tế ấp, khóm 50 triệu đồng và tiền bảo hiểm y tế 387 triệu đồng. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Mua bán người

Ngày 6-1, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, vừa phá vụ án mua bán người, bắt đối tượng Cụt Thị Hoa, SN 1988, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn về hành vi mua bán người, giải cứu một nạn nhân. Trước đó, Cụt Thị Hoa dụ dỗ chị Pịt Thị Phuôn, SN 1998, trú cùng xã, đi sang Trung Quốc lấy chồng và hứa sẽ cho Phuôn 120 triệu đồng. Sau đó, Hoa đưa Phuôn ra bến xe Móng Cái (Quảng Ninh) và giao cho chồng của Hoa (người Trung Quốc) đưa Phuôn sang bên kia biên giới, bán cho một người đàn ông Trung Quốc với số tiền 60 nghìn nhân dân tệ (khoảng 200 triệu đồng).

Nhận được tiền, Hoa gửi cho gia đình Phuôn 120 triệu đồng, số tiền còn lại Hoa tiêu xài vào mục đích cá nhân. Nhận được thông tin, cuối tháng 12-2018, Công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp các cơ quan chức năng giải cứu chị Phuôn về Việt Nam. Hiện, cơ quan công an đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với đối tượng Cụt Thị Hoa vì lý do nhân đạo và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Lừa đảo xin việc

Ngày 6-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa bắt, tạm giam đối với Hoàng Ngọc Minh, SN 1977, trú tại thôn Lai, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ông Nguyễn Văn Luyến, SN 1970, trú tại thôn Cầu Treo, xã Minh Đức, huyện Việt Yên có đưa cho Minh số tiền 300 triệu đồng để xin việc cho con gái vào ngành công an. Sau đó, Minh không xin được việc cho con gái ông Luyến, cũng không trả lại tiền.

Cho vay nặng lãi

Ngày 6-1, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh vừa đồng loạt kiểm tra tại số nhà 108, đường Nguyễn Trường Tộ, TP Kon Tum và cơ sở An Lộc, số 638, đường Duy Tân, TP Kon Tum, đã phát hiện nhiều tài liệu, giấy tờ và sáu đối tượng liên quan có dấu hiệu của hành vi cho vay nặng lãi. Phòng PC02 đã thu giữ tài liệu, giấy tờ, đưa các đối tượng về trụ sở để tiến hành làm việc.

Cháy lớn ở khu dân cư

Ngày 6-1, xảy ra vụ cháy lớn ở khu dân cư tại ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, làm cháy hoàn toàn bảy phòng trọ và một nhà dân. Mặc dù lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn - cứu hộ Công an huyện Bình Chánh có mặt, kịp thời dập tắt đám cháy, nhưng do trong nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy, cho nên tài sản bên trong các phòng trọ và nhà dân bị hư hại hoàn toàn. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hai người chết trong phòng trọ

Ngày 6-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân một đôi nam nữ chết trong phòng trọ, ở khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương). Nạn nhân là chị Hồng (SN 1989) và Điểu Ngọc Hiếu (SN 1984), cùng ngụ TP Đồng Xoài (Bình Phước); cả hai có mối quan hệ vợ chồng, nhưng hiện đang sống ly thân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng 6-1, người dân ở cùng khu trọ bất ngờ nghe có tiếng kêu cứu phát ra từ phòng trọ của chị Hồng. Hàng xóm mở cửa sổ phòng chị Hồng nhìn vào thì phát hiện bên trong có đôi nam nữ đang nằm bất động. Bên cạnh hai nạn nhân có một con dao dính đầy máu. Người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu, nhưng cả hai đã chết trước đó. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/38821002-tai-nan-giao-thong-hai-nguoi-chet.html