Tai nạn giao thông mới nhất ngày 20/4: Bị xe đầu kéo cán qua người, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Bị xe đầu kéo cán qua người, nam thanh niên tử vong tại chỗ; Xe tải tông trực diện xe khách, tài xế xe tải tử vong... là những tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (20/4).

 Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ xe đầu kéo cán chết người.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ xe đầu kéo cán chết người.

Bị xe đầu kéo cán qua người, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Chiều 20/4, đại diện Ban ATGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến xe đầu kéo khiến một người tử vong, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 20/4. Vào thời điểm trên, anh Dương Trọng Huy (SN 1991, trú tại Ba Đình, Nga Sơn, Thanh Hóa) điều khiển xe máy mang BKS 36 B3 - 003.65 , lưu thông trên Quốc lộ (QL) 51 theo hướng từ Đồng Nai về Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khi xe đi đến Km38+500 QL51, đoạn qua địa phận khu phố Phú Hà, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì va chạm vào bánh xe trước bên phải của xe container mang BKS 93R - 006.38 do tài xế Nguyễn Đình Ngọc (SN 1983, trú tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến anh H. bị trượt dài té xuống bánh sau xe đầu kéo và bị cán tử vong. Điểm xảy ra va chạm đúng giữa vạch kẻ đường liền đoạn phân chia hai làn đường giữa xe thô sơ và ô tô.

Sau khi cán chết người, xe container chạy thêm khoảng hơn 1km thì được người dân đuổi theo giữ lại. Theo tài xế trình bày do không biết đã xảy ra tai nạn nên tiếp tục điều khiển xe chạy đi.

Chiếc xe khách hư hỏng nặng phần đầu sau vụ tai nạn.

Xe tải tông trực diện xe khách, tài xế xe tải tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 20/4, trên cầu Gianh thuộc tuyến QL1A qua địa phận huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, vào thời điểm trên xe tải mang BKS 75C - 032.66, do tài xế tên Thắng (SN 1983, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Khi xe đi đến cầu Gianh bất ngờ tông trực diện vào xe khách giường nằm mang BKS 49B - 008.54, do tài xế Phùng Thế Nhân (SN 1985, trú tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, đang lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến tài xế xe tải chết tại chỗ, tài xế xe khách bị gãy hai chân và 2 người khác bị thương nhẹ. Vụ tai nạn cũng đã làm đầu xe tải và xe khách bẹp dúm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và đưa người bị thương đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, vụ tai nạn xảy ra ngay chính giữa cầu Gianh, là điểm độc đạo lưu thông trên QL1A nên đã gây ách tắc nhiều giờ liền.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên QL18.

Tai nạn liên hoàn trên QL18, một người nguy kịch

Chiều 20/4, lãnh đạo Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên tuyến QL18, đoạn qua địa bàn phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vừa xảy ra vụ TNGT liên hoàn khiến 1 người bị thương nặng.

Cụ thể, vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 20/4 tại Km78+400 QL18, đoạn qua phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, xe máy mang BKS 14U1 - 463.87 do ông Phạm Văn Thuyết (SN 1960, trú tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, đi hướng Cẩm Phả - Uông Bí với xe ô tô con BKS 29A - 695.60 do anh Nguyễn Đại Đồng (SN 1983, trú tại phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đi phía trước cùng chiều.

Sau khi xảy ra va chạm, xe mô tô của ông Thuyết bị văng sang làn đường bên trái theo chiều đi. Lúc này, xe tải mang BKS 30X - 5416 do anh Phạm Văn Duy (SN 1990, trú tại xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) điều khiển đi cùng chiều phía sau đến phát hiện xe ông Thuyết gặp nạn đã phanh đột ngột dừng lại thì bị xe tải mang BKS 14C - 129.70 do anh Phạm Mạnh Hùng (SN 1975, trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) điều khiển đi cùng chiều phía sau đâm vào đẩy xe anh Duy lao về phía trước đâm tiếp vào xe của ông Thuyết dẫn đến tai nạn. Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn khiến ông Thuyết bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu; 4 phương tiện bị hư hỏng.

Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã có mặt kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu, duy trì trật tự ATGT; đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quý Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-204-bi-xe-dau-keo-can-qua-nguoi-nam-thanh-nien-tu-vong-tai-cho-416404.html