Tai nạn giao thông ngày 2/4

Tránh xe cuốc trên đường Hồ Chí Minh về Đất Mũi, ôtô chở 45 người lao xuống ao nuôi tôm, các hành khách trên xe may mắn thoát chết.

Tối 2/4, ông Lê Minh Thùy, Chủ tịch UBND xã Tân Ân Tây (Ngọc Hiển, Cà Mau) cho biết, sáng cùng ngày, tại ấp Duyên Hải xảy ra vụ lật xe 45 chỗ. Chiếc xe này chở đầy khách, lật xuống ao nuôi tôm ven đường Hồ Chí Minh về Đất Mũi. Rất may, không có người nào bị thương nặng trong vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, tài xế lái xe 45 chỗ là ông Nguyễn Văn Bừng (49 tuổi, quê Tiền Giang). Ông này chở khách từ hướng TP Cà Mau về Đất Mũi, đến địa điểm trên, khi tránh xe cuốc thì bị lạc tay lái.

Được biết, lúc xảy ra vụ việc, nước trong ao tôm đã cạn. Thấy tai nạn và nghe tiếng kêu cứu từ trong xe, người dân địa phương đập kính ôtô để giúp khách du lịch thoát ra ngoài.

Chiều 2/4, một vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra vào khoảng 13h30’ xe khách loại 16 chỗ ngồi mang BKS: 38B - 012.90 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông hướng Vinh - Hà Nội với tốc độ cao lưu thông trên QL 1A đoạn qua thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Khi cách đèn tín hiệu giao thông còn khoảng 20 mét thì chiếc xe này đâm vào xe máy mang BKS: 37L2 - 5472 đang lôi một xe chở đá phía trước. Sau khi va chạm, chiếc xe khách 16 chỗ này tiếp tục bị trượt về trước đâm vào xe máy mang BKS: 17L2 - 2064 do anh Nguyễn Văn Hải trú tại xóm 5, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, điều khiển đang chở một nam thanh niên phía sau.

Cú đâm mạnh khiến xe máy bị ô tô kéo thêm 20 mét, anh Hải bị cuốn vào gầm, người còn lại bị văng ra ngoài, xe khách nổ lốp trước.

Vụ tai nạn khiến cả hai nam thanh niên nhập viện nguy kịch, nạn nhân ngồi xe anh Hải đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, CSGT huyện Quỳnh Lưu có mặt xử lý hiện trường.

Cũng trong chiều ngày 2/4, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 5 người thương vong.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 31/3, tại km 1645 + 427m đường Hồ Chí Minh đoạn thuộc thôn Phú Quang, xã Ia Hrú, xe máy biển số 81S1-13036 do Rah Lan Ku (sn 1997) điều khiển chở theo sau Rah Mah Di (sn 2000) và và Rah Lan Suên (sn 2000), tất cả cùng trú tại xã Ia Hrú và cùng không đội mũ bảo hiểm.

Khi xe đến vị trí trên thì tông vào hai người đi bộ sang đường là cụ bà Nguyễn Thị Toàn (sn 1942) và cụ Trần Thị Nuôi (sn 1933), cùng trú tại thôn Phú Quang.

Vụ tai nạn khiến bà Nuôi chết tại chỗ, bà Toàn chết trên đường đi cấp cứu; Rah Lan Ku, Rah Lan Suên và Rah Mah Di bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Thu Hiền (tổng hợp)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/phap-luat/tai-nan-giao-thong-ngay-24-3921461-c.html