Tai nạn giao thông ngày 5/6/2023: Ô tô và xe máy tông nhau, một người chết

Bất chấp cảnh báo, 1 phụ nữ bị ngã xuống mố cầu bị thương; Ô tô và xe máy tông nhau, một người tử vong... là những tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (5/6/2023).

Ô tô và xe máy tông nhau, một người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 5/6, tin từ UBND xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tại nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra lúc 5h50 ngày 5/6, tại Km 642 + 142m đường Quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận thôn 4, xã Đồng Trạch).

Thời điểm này, xe ô tô mang BKS 74A-186...do HGL (56 tuổi, trú tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) điều khiển đã va chạm với xe máy BKS 73F1-136...do Nguyễn Thanh Bình (75 tuổi, trú tại thôn 2 Võ Thuận, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch) điều khiển.

Vụ va chạm mạnh khiến ông Bình tử vong tại chỗ, cả hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã thông báo với lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bất chấp cảnh báo, 1 phụ nữ bị ngã xuống mố cầu bị thương

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 5/6, lãnh đạo UBND xã Khánh Tiến (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sụp lún đất mố cầu, 1 phụ nữ cố tình đi qua nên bị thương.

Theo thông tin ban đầu, 1 ngày trước, cơ quan chức năng nhận được tin báo của người dân về việc cầu Hào Sang (ấp 11, xã Khánh Tiến, huyện U Minh) bị sụp lún mố cầu, một đoạn lộ giao thông lọt xuống kênh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng đến hiện trường, giăng dây cảnh báo không cho người dân qua lại khu vực sạt lở nguy hiểm và hướng dẫn người dân đi đường vòng, chờ khắc phục sự cố.

Thế nhưng, bất chấp cảnh báo, 1 phụ nữ vẫn cố tình đi xe máy qua cầu. Khi đến mố cầu, người phụ nữ cùng phương tiện bị lọt xuống bên dưới mố cầu, bị thương. Rất may, sự cố không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng chiếc xe máy bị hư hỏng.

Theo đánh giá của ngành chức năng, nguyên nhân dẫn đến sụp lún mố cầu nói trên là do dòng nước chảy siết, lâu ngày khoét sâu, gây hở hàm ếch dẫn đến sụp lún.

Bảo Nam

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tai-nan-giao-thong-ngay-5-6-2023-o-to-va-xe-may-tong-nhau-mot-nguoi-chet.html