Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nga

Theo Tân Hoa xã, ít nhất 13 người chết và 17 người bị thương trong một tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 5-10 trên một tuyến đường cao tốc ở phía tây thủ đô Mát-xcơ-va của Nga. Giới chức địa phương cho biết, tai nạn xảy ra trên tuyến đường cao tốc Tờ-via - Rờ-dép thuộc khu vực Tờ-via, khi một chiếc xe khách cỡ nhỏ chuyển làn và đâm vào một chiếc xe khách to hơn. Toàn bộ nạn nhân thiệt mạng là hành khách trên chiếc xe khách cỡ nhỏ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

* Cùng ngày, một máy bay chiến đấu MIG-29 của Nga đang bay huấn luyện đã bị rơi ở khu vực gần thủ đô Mát-xcơ-va. Cả hai phi công đã kịp nhảy dù ra ngoài. Chiếc máy bay rơi ở xa khu vực đông dân cư và không gây thiệt hại gì trên mặt đất.

* Ngày 5-10, giới chức In-đô-nê-xi-a cho biết, số người tử vong trong thảm họa động đất và sóng thần tại đảo Trung Xu-la-uê-xi hồi tuần trước đã tăng lên 1.571 người. Hiện công tác cứu hộ và tái thiết khu vực vẫn diễn ra tích cực. Một số khu vực đã khôi phục được mạng lưới điện, nhiều cửa hàng đã mở cửa trở lại. Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa thiên tai quốc gia In-đô-nê-xi-a cho biết, hiện vẫn còn 113 người mất tích và số người phải rời bỏ nhà cửa sau thảm họa là 70.821 người.

* Ngày 4-10, Tổng thống G.Uy-đô-đô đã có chuyến thị sát thứ hai đến các khu vực bị động đất, sóng thần tàn phá nặng nề thuộc tỉnh Trung Xu-la-uê-xi. Tổng thống Uy-đô-đô hối thúc các lực lượng chức năng đẩy nhanh tìm kiếm nạn nhân, yêu cầu tất cả mọi người phải được tìm thấy cho dù họ đã thiệt mạng. Ông cũng cam kết huy động mọi nguồn lực của chính phủ để cứu trợ nạn nhân, sớm khôi phục việc cung cấp điện và nước sinh hoạt, đồng thời khẩn trương sơ tán những người hiện ở trong các khu vực nguy hiểm.

* Cùng ngày, giới chức In-đô-nê-xi-a cho biết, tổng cộng hơn 1.600 nạn nhân của các trận động đất và sóng thần ở tỉnh Trung Xu-la-uê-xi đã được đưa đến thủ phủ Ma-ca-xa của tỉnh Nam Xu-la-uê-xi, chủ yếu bằng đường biển. Hiện nay, các hoạt động cứu trợ quốc tế đang diễn ra hết sức khẩn trương tại khu vực gánh chịu thảm họa. Trong đó, hai công ty của Hàn Quốc là Tập đoàn Hyundai Motor và Công ty KT&G cho biết sẽ hỗ trợ về vật chất với tổng trị giá gần 600.000 USD.

* Tối 4-10, một vụ va chạm xe lửa nghiêm trọng tại Kem-tơn Pác, tỉnh Gau-teng, Nam Phi đã khiến ít nhất 300 người bị thương. Vụ việc xảy ra gần nửa đêm khi một đoàn xe lửa đang di chuyển về ga thì gặp trục trặc và đâm vào một đoàn tàu khác. Các hành khách bị thương đã được đưa tới một số bệnh viện lân cận để được chữa trị.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37832502-tai-nan-giao-thong-nghiem-trong-tai-nga.html