Tai nạn giao thông thảm khốc, xe cứu thương 'tan nát', xe máy bể vụn

Pha va chạm khiến xe ôtô 4 chỗ bị hư hỏng phần đuôi, xe ôtô 16 chỗ có dán ký hiệu xe cấp cứu bị hư hỏng phần đầu, vỡ kính chắn gió phía trước còn xe anh Khanh thì nát bươm...

Chiếc xe máy của anh Khanh bị biến dạng nghiêm trọng. Ảnh: PV

Được biết, khoảng 17h35 ngày 19.10, anh Trần Văn Khanh (26 tuổi, ngụ xã Thuận An, TX.Bình Minh, Vĩnh Long) điều khiển xe máy BS 64B1-718.89 đi trên QL1A theo hướng Cần Thơ - Vĩnh Long.

Khi anh Khanh đi đến địa phận thuộc ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ thì xảy ra va chạm liên hoàn với xe ôtô 4 chỗ BS 52Z-8446 và xe ôtô 16 chỗ có dán ký hiệu xe cấp cứu BS 51B-102.89 đang lưu thông bên làn đường cùng chiều. Hậu quả làm anh Khanh tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PV

Xe cứu thương cũng bị hư hại nghiêm trọng và khó có thể tiếp tục di chuyển. Ảnh: PV

Theo thông tin được ghi nhận tại hiện trường, xe ôtô 4 chỗ bị hư hỏng phần đuôi xe, xe ôtô 16 chỗ có dán ký hiệu xe cấp cứu bị hư hỏng phần đầu và vỡ kính chắn gió phía trước, xe máy của anh Khanh nát bươm. Một đoạn dải phân cách chỗ xảy ra tai nạn cũng bị ngã, vỡ và có phần đuôi xe ôtô nằm gần đó.

Do tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm và có mưa nên khiến giao thông hướng Cần Thơ về Vĩnh Long bị ùn tắt nghiêm trọng, kéo dài nhiều km.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Hồ và Công an tỉnh Vĩnh Long đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, anh Khanh là công nhân, đang trên đường đi đón vợ cũng làm công nhân tại khu công nghiệp về thì xảy ra tai nạn đáng tiếc trên. Theo một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, xe ôtô 4 chỗ đang lùi ra đường thì xảy ra va chạm với xe máy rồi sau đó xe máy bị xe ôtô 16 chỗ có dán ký hiệu xe cấp cứu va chạm.

Bảo Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-thong/tai-nan-giao-thong-tham-khoc-xe-cuu-thuong-tan-nat-xe-may-be-vun-637045.ldo