Tai nạn khiến 14 người thương vong: Do xe khách vượt ẩu

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến 14 người thương vong (số người bị thương tăng thêm 4 người so với thông kê ban đầu) trên Quốc lộ 20 thuộc địa bàn huyện Đức Trọng bước đầu xác định do tài xế xe khách vượt không đúng quy định.

Cứu hộ chiếc xe khách bị bể nát phần đầu

Cứu hộ chiếc xe khách bị bể nát phần đầu

Chiều 2/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày khiến 14 người thương vong trên Quốc lộ 20 thuộc địa bàn huyện Đức Trọng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe khách vượt không đúng quy định và đường nhiều sương mù khiến tầm nhìn của tài xế bị hạn chế.

Khoảng 6 giờ 15, ô tô khách biển số 49B-009.59 của nhà xe Phương Hải chạy tuyến Đà Lạt-Bình Phước do tài xế Nguyễn Đăng Đại (27 tuổi, ngụ Cát Tiên, Lâm Đồng) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20.

Khi đến tổ dân phố Nam Sơn (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), xe khách lấn trái (để vượt một ô tô chạy cùng chiều) và tông trực diện vào xe tải chở hàng BKS 49C-08541 do lái xe Nguyễn Văn Châu (49 tuổi, trú TP. Đà Lạt) cầm lái đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Bệnh viện huy động y bác sĩ của nhiều khoa phòng để cấp cứu các bệnh nhân

Cú va chạm quá mạnh khiến xe khách bị lật; đầu 2 chiếc xe ô tô đều bị biến dạng. Bên trong xe khách, nhiều ghế ngồi bị bung ra khỏi sàn, ngã chỏng chơ.

Chị Phạm Thị Thùy Linh (23 tuổi, ngụ huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) ngồi ở băng ghế đầu tiên của xe khách bị thiệt mạng; 13 người trên xe khách và xe tải bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tai-nan-khien-14-nguoi-thuong-vong-do-xe-khach-vuot-au-1268481.tpo