Tai nạn lao động liên tiếp xảy ra ở Công ty than Hạ Long, nhiều người thiệt mạng

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, tại Công ty than Hạ Long (Quảng Ninh) đã xảy ra 2 vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân thương vong.

Công nhân ngày càng phải xuống sâu để lấy than - Ảnh QN

Công nhân ngày càng phải xuống sâu để lấy than - Ảnh QN

Sáng 8/6, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào hồi 14h45 ngày 7/6, tại Lò chợ mức -70/-45 vỉa 9 Phân xưởng Khai thác 1 khu Tân Lập thuộc Công ty than Hạ Long xảy ra vụ sự cố xuất lộ nước đoạn từ vì số 70 đến vì 73.

Theo đó, công nhân Phạm Mạnh Cường, thợ lò bậc 6/6, sinh năm 1972 tại Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương bị tử vong; công nhân Nguyễn Bá Hiệu, thợ lò bậc 5/6 sinh năm 1988, quê quán Trường Sơn, Lục Nam, Bắc Giang bị thương.

Ngay khi nhận được tin, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, đồng thời quyết định hỗ trợ gia đình công nhân bị chết 6 triệu đồng, hỗ trợ công nhân bị thương 3 triệu đồng.

Cách đây chưa đầy một tháng, tại Công ty than Hạ Long cũng xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Theo đó, ngày 17/5, phó quản đốc trực ca phân xưởng Khai thác 6, khu vực Hà Ráng giao nhiệm vụ cho nhóm công nhân 6 người và 1 lò trưởng vào làm nhiệm vụ củng cố, thu hồi than lò dọc. Đến khoảng 5h40 ngày 18/5 thì xảy ra vụ cháy lò dọc, khiến 2 công nhân chết tại chỗ, 3 người khác bị thương và 2 người may mắn thoát nạn.

Nạn nhân thiệt mạng gồm: Đỗ Thanh H. (33 tuổi) và Phạm Đình Kh. (43 tuổi, lò trưởng), cả hai đều quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ba người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh gồm: Vũ Công C. (55 tuổi); Nguyễn Đình C. (44 tuổi) và Đoàn Trọng Q. (37 tuổi).

Khánh An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/tai-nan-lao-dong-lien-tiep-xay-ra-o-cong-ty-than-ha-long-nhieu-nguoi-thiet-mang-71060.html