Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc

Đang lên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), xe tải va chạm với ô tô đang lưu thông cùng chiều, sau đó va chạm trực diện với xe khách đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc - Ảnh: Trùng Dương

Vào khoảng 14 giờ 30 ngày 16.10, xe tải BS 93C - 108.37 do tài xế Trần Duy Duyên (45 tuổi, ngụ H.Bù Đăng, Bình Phước) điều khiển lưu thông trên QL20, theo hướng từ TP.HCM đi TP.Đà Lạt.

Khi đến khúc cua tại km 99 trên đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai, Lâm Đồng), tài xế Duyên điều khiển xe 93C - 108.37 vượt ô tô 7 chỗ BS 65N - 0906 do tài xế Lê Tấn Tài (49 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Khi vượt, xe tải đã va chạm vào thân xe 65N - 0906. Cùng lúc, xe khách BS 51B - 159.48 (loại 29 chỗ ngồi) do tài xế Nguyễn Hữu Nghĩa (36 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển đang đổ đèo Bảo Lộc, không kịp xử lý đã va chạm thẳng vào đầu xe tải.

Xe 51B - 159.48 cà vào vách núi sau cú va chạm bất ngờ với xe 93C - 108.37.

Ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng phần thân xe - Ảnh: Trùng Dương

Giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc cục bộ sau tai nạn - Ảnh: Trùng Dương

Xe khách bị nát phần đầu - Ảnh: Trùng Dương

Vụ tai nạn làm xe khách bị dập nát phần đầu, 5 người trên xe khách bị thương nhẹ ở tay và chân. Hơn 25 người trên xe khách trải qua một phen hú vía, la hét thất thanh.

Tại hiện trường, xe 7 chỗ 65N - 0906 bị hư hỏng nặng phần thân xe bên trái, xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu. Giao thông qua đèo Bảo Lộc bị ách tắc cục bộ hơn 2 giờ đồng hồ.

Sau tai nạn, Công an H.Đạ Huoai và công an chốt đèo Bảo Lộc đã có mặt điều tiết giao thông, phối hợp với lực lượng cứu hộ giải phóng hiện trường.

Đến 17 giờ cùng ngày (16.10), hiện trường vụ tai nạn liên hoàn đã được giải tỏa, giao thông trên đèo Bảo Lộc trở lại bình thường. Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trùng Dương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tai-nan-lien-hoan-tren-deo-bao-loc-1014007.html