Tai nạn liên hoàn, xe ùn ứ trên tuyến tránh Nam Hải Vân

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng vẫn đang bảo vệ, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiều 11/5, trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân thuộc địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 2 người bị thương, 2 xe bị hư hỏng nặng.

Cảnh sát giao thông có mặt điều tiết giao thông.

Cảnh sát giao thông có mặt điều tiết giao thông.

Lúc 16h45’, xe container biển số 92C- 11738 do Hồ Tấn Phước, 39 tuổi, trú Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam điều khiển chạy trên đường tránh phía nam hầm Hải Vân theo hướng Bắc - Nam. Khi gần đến nơi giao nhau với đường Hoàng Văn Thái thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã va chạm với một xe ben biển số 43C- 14025 do Nguyễn Quốc Toàn, 24 tuổi, trú huyện Hòa Vang điều khiển, đang chạy theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô ben bị hư hỏng nặng, xe container bị lật ngang đường.

Vụ va chạm khiến 2 xe văng ra xa, sau đó va chạm với 2 xe máy 92E1- 27127 do Ngô Thị Ánh, 23 tuổi điều khiển và xe máy 92E1- 30846 do Đỗ Thị Thúy Hằng, 23 tuổi cùng trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đang lưu thông.

Vụ tai nạn liên hoàn, xe ùn ứ trên tuyến tránh Nam Hải Vân

Trung tá Phan Văn Thương, Phó Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: “Sau khi có thông tin về tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng để phân luồng, hướng dẫn giao thông đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên tuyến quốc lộ, cũng như đảm bảo việc phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường sau khi xảy ra tai nạn giao thông. Thông tin ban đầu thì có 2 người bị thương nhẹ. Hiện nay vẫn đang phân luồng và hướng dẫn giao thông”./.

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tai-nan-lien-hoan-xe-un-u-tren-tuyen-tranh-nam-hai-van-908207.vov