Tai nạn nghiêm trọng ở các nước

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Bộ Giao thông vận tải Nga ngày 21-1 thông báo, ít nhất 11 người chết và chín người mất tích trong vụ cháy hai tàu biển khi đang thực hiện việc truyền tải nhiên liệu trên eo biển Kerch. Trên hai tàu gặp nạn, có tất cả 32 thủy thủ. Ðã có 12 người được cứu.

Cơ quan giao thông đường sông và biển Liên bang Nga cho biết, không có hy vọng tìm được thêm người sống sót trong vụ cháy này. Theo TASS, nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ sai sót kỹ thuật trong quá trình truyền tải nhiên liệu giữa hai tàu.

Ngày 21-1, một chiếc phà bị lật tại vùng biển thuộc bang Karnataka, miền nam Ấn Ðộ, khiến tám người chết và một người mất tích. Khi xảy ra tai nạn, trên phà chở 26 người. Vụ tai nạn xảy ra khi phà đang trên đường từ đảo Kurumgarhvề bãi biển gần khu vực Karwar của Ấn Ðộ.

Cùng ngày, giới chức Pakistan cho biết, một xe buýt đã đâm vào một xe tải và bốc cháy tại tỉnh Lasbela, tây nam nước này, làm ít nhất 24 người chết.

Vụ việc xảy ra khi xe buýt đang trên đường từ thành phố Karachi đến tỉnh Pangua. Tai nạn giao thông nghiêm trọng thường xảy ra tại Pakistan do lái xe bất cẩn và đường sá chất lượng kém.

Tổng Chưởng lý Mexico A.Gertz ngày 21-1 thông báo, nước này sẽ mở cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở phía bắc thủ đô Mexico City, khiến hơn 90 người chết vào tuần trước. Ông A.Gertz cho biết, nhóm điều tra sẽ tiến hành thẩm vấn từng quan chức liên quan vụ việc này. Quá trình thẩm vấn có sự tham gia của các quan chức đến từ Bộ Quốc phòng, cảnh sát, Tập đoàn dầu khí quốc gia… của Mexico.

Động đất ở Indonesia

Ngày 22-1, các trận động đất liên tục xảy ra ở Indonesia. Theo Tân Hoa xã, trưa 22-1, một trận động đất mạnh 6,7 độ rích-te đã làm rung chuyển vùng biển tỉnh Ðông Nusa Tenggara, miền trung Indonesia. Trước đó cùng ngày, một trận động đất mạnh 6 độ rích-te xảy ra ở khu vực phía nam thành phố Raba trên đảo Sumbawa, miền trung nước này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38997702-tai-nan-nghiem-trong-o-cac-nuoc.html