Tai nạn nghiêm trọng ở nhiều nước

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ít nhất tám người chết và 10 người bị thương trong một vụ cháy khách sạn tại thành phố cảng Odessa của Ukraine rạng sáng 17-8. Hơn 60 lính cứu hỏa và 13 xe chữa cháy được điều động và dập lửa thành công sau ba giờ đồng hồ.

Hiện trường sau vụ cháy khách sạn ở thành phố Ô-đét-xa, U-crai-na. Ảnh ROI-TƠ

Khoảng 150 người được sơ tán khỏi khu vực xảy ra đám cháy. Tổng thống Ukraine V.Zelensky xác nhận, trong số những người bị thương, có bốn người trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra hình sự và đánh giá việc tuân thủ các quy định về phòng, chống cháy nổ của khách sạn này.

* Giới chức Indonesia cho biết, ít nhất bảy người chết và bốn người mất tích khi một con tàu bốc cháy ngoài khơi tỉnh Sulawesi, miền trung nước này. Trong số các nạn nhân đã chết, có bốn trẻ em. Theo giới chức địa phương, sau khi tàu chở những người này xuất phát từ cảng biển Ken-đa-ri, ngọn lửa đã bùng phát trong phòng động cơ. Thủy thủ đoàn đã nỗ lực dập lửa nhưng không thành công. Sau đó, một tàu khác tiếp cận và hỗ trợ dập tắt lửa.

* Ít nhất bảy người chết và hai người mất tích trong một vụ chìm tàu ngoài khơi tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Cơ quan chức năng cho biết, tai nạn xảy ra lúc chiều tối 16-8 khi tàu xuất phát từ tỉnh Hà Bắc gặp gió mạnh và chìm. Tính đến trưa 17-8, thi thể bảy nạn nhân được tìm thấy, trong khi đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích.

* Cơ quan chức năng CHDC Công-gô thông báo, hơn 30 người mất tích sau khi chiếc thuyền chở hơn 70 hành khách bị lật trên hồ Ki-vu, miền đông nước này. Theo đó, chiếc thuyền đã bị chìm vào tối 15-8 (giờ địa phương). Có ít nhất 46 người đã được cứu sống. Giới chức địa phương nhận định, nguyên nhân vụ tai nạn đến từ việc chiếc thuyền chở quá tải.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41246802-tai-nan-nghiem-trong-o-nhieu-nuoc.html