Tai nạn ở Quảng Nam: Cô dâu chú rể đã cưới trước ở Bình Dương

Chú rể Nguyễn Khắc Long và vợ đã tổ chức tiệc cưới tại Bình Dương vào ngày 22/7.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến 13 người chết và 4 người bị thương nặng vào rạng sáng ngày 30/7, 10 giờ sáng nay, thi thể các nạn nhân đã được đưa về địa phương để lo hậu sự.

Chính quyền địa phương có mặt tại gia đình các nạn nhân để hỗ trợ lo hậu sự.

Chính quyền địa phương có mặt tại gia đình các nạn nhân để hỗ trợ lo hậu sự.

Ảnh: Dân Việt

Theo tìm hiểu, chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1991, thôn Lương Điền, Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị) đang làm nhân viên y tế tại một công ty tư nhân tại Bình Dương. Cô dâu cũng làm công nhân tại Bình Dương. Cả hai đã tổ chức lễ cưới, mời bạn bè, đồng nghiệp tại Bình Dương vào ngày 22/7. Dự tính ngày 30/7 sẽ tổ chức tại nhà cô dâu và 2.8 sẽ đãi tiệc mời tại nhà chú rể. Tuy nhiên, lễ cưới diễn ra chưa trọn vẹn thì vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của chú rể, mẹ và em gái chú rể cùng nhiều người thân khác trong gia đình.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến 17 người thương vong.

Nhận được tin báo, các cơ quan, đoàn thể trên địa phận tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại nhà các nạn nhân thăm viếng, chia buồn và đón thi thể nạn nhân trở về. Theo ông Hoàng Văn Vinh, chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết, huyện sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng cho một người chết và 2 triệu đồng cho người bị thương. Chính quyền xã sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng cho 1 người chết. Chính quyền tỉnh Quảng Trị cũng sẽ hỗ trợ số tiền 5 triệu cho mỗi gười chết và 3 triệu cho người bị thương.

Tổng hợp.

Quỳnh Thư

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/tai-nan-o-quang-nam-co-dau-chu-re-da-cuoi-truoc-o-binh-duong-90366.html