Tai nạn tại mỏ đá, một người chết

Khoảng 9 giờ ngày 29-10, tại khu vực mỏ đá của Công ty Khánh Thành ở núi Nấp Lão, xã Ðông Quang, huyện Ðông Sơn (Thanh Hóa), xảy ra vụ tai nạn lao động, khiến ông Nguyễn Văn Chung, 47 tuổi (người địa phương), bị đá lăn, vùi lấp dẫn đến thiệt mạng.

Khoảng 9 giờ ngày 29-10, tại khu vực mỏ đá của Công ty Khánh Thành ở núi Nấp Lão, xã Ðông Quang, huyện Ðông Sơn (Thanh Hóa), xảy ra vụ tai nạn lao động, khiến ông Nguyễn Văn Chung, 47 tuổi (người địa phương), bị đá lăn, vùi lấp dẫn đến thiệt mạng.

Ðến gần 11 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã giải thoát nạn nhân khỏi khối lượng đá vùi lấp, hoàn tất thủ tục liên quan, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục.

Vận chuyển động vật hoang dã

Ngày 29-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ðắk Lắk đã bàn giao 70 cá thể động vật hoang dã cùng lái xe và phương tiện là chiếc ô-tô khách cho Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý. Trước đó, số cá thể nêu trên được phát hiện trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cuôr Ðăng, huyện Cư M’gar khi đang được vận chuyển trên ô-tô BKS 82B-003.50.

Lái xe là Nguyễn Phi Hùng (52 tuổi, trú tỉnh Kon Tum) khai, đã nhận vận chuyển số động vật nêu trên cho nhiều khách hàng gửi từ tỉnh Kon Tum vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Cháy nhiều nhà dân

Vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 29-10, tại khu vực buôn bán tập trung, thuộc ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, hỏa hoạn bất ngờ xảy ra làm thiệt hại sáu nhà dân (có ba căn nhà bị lửa thiêu rụi), ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng 1,5 tỷ đồng. Cùng với việc vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ cháy, chính quyền huyện Phú Tân đang tích cực vận động mọi nguồn lực để giúp dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống; đã tổ chức đoàn đến thăm và hỗ trợ bước đầu mỗi hộ từ hai đến năm triệu đồng.

Tai nạn đường sắt, một người chết

TTXVN - Vào khoảng 18 giờ ngày 29-10, ông Bùi Ngọc Tấn, SN 1963, là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Trung (Thanh Hóa), điều khiển xe ô-tô bốn chỗ BKS 36A - 449.25 từ quốc lộ 1A băng qua đường sắt (đoạn qua tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung). Vì thiếu quan sát, cho nên ô-tô do ông Tấn điều khiển đã bị đoàn tàu SE9 chạy theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa tông trúng. Cú đâm quá mạnh khiến chiếc ô-tô văng sang bên đường rồi lật ngửa. Hậu quả, ông Bùi Ngọc Tấn bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung và đã chết sau đó.

Ðược biết, đoạn đường ngang giao với đường sắt xảy ra vụ tai nạn kể trên có rào chắn (ba-ri-e) tự động. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ba-ri-e có hạ xuống. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42074602-tai-nan-tai-mo-da-mot-nguoi-chet.html