Tai nạn thảm khốc ở Bình Phước: Xác định danh tính 6 người bị tử vong

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính 6 thi thể bị cháy trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Phước.

Như Gia Đình Mới đã đưa, vào khoảng 4 giờ 36 phút ngày 22/11 trên tuyến QL13 thuộc ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tình Bình Phước đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở xăng dầu và xe ba gác chạy cùng chiều.

Chiếc xe bồn đã tông vào xe ba gác phía trước rồi lao qua dải phân cách và phóng lên vỉa hè, đâm sập trụ điện trung thế, làm đứt đường dây điện rồi lật nhào.

Vụ tai nạn đã khiến tài xế xe bồn bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu, 6 người chết và 19 ngôi nhà bị cháy trong đó có 2 ngôi nhà bị thiêu trụi hoàn toàn.

Đến 12 giờ 30 phút ngày 22/11, Công an tỉnh Bình Phước cho biết ban đầu đã xác định được danh tính 6 người bị chết cháy trong vụ tai nạn thảm khốc này.

Trong số 6 người bị chết cháy, có đến 4 người trong cùng một căn nhà do chị Nguyễn Thị Cẩm T. (37 tuổi) thuê để buôn bán nước mía, làm đồ uống tóc... Cùng với chị T. còn có Lê Hoàng A. (15 tuổi), Lê Ngọc H. (6 tuổi, con chị Tú) và chị T. (bạn chị Tú).

Hai nạn nhân khác gồm Võ Hồng A. (6 tuổi) và một nạn nhân nam chưa rõ danh tính.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn, khắc phục hậu quả.

Vân Anh

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/tai-nan-tham-khoc-o-binh-phuoc-xac-dinh-danh-tinh-6-nguoi-bi-tu-vong-d16136.html