Tai nạn xe buýt tại Nam Phi, 45 người thiệt mạng

45 người thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt lao khỏi cây cầu trên đèo và lao xuống khe núi cách đó khoảng 50m rồi bốc cháy.

Vụ tai nạn xảy ra gần Mamatlakala thuộc tỉnh Limpopo, phía đông bắc Nam Phi. Chiếc xe buýt mang biển đăng ký Botswana đang chở 46 người, gồm cả tài xế, khi tai nạn xảy ra. Chỉ có một bé gái 8 tuổi sống sót sau vụ tai nạn, đang được điều trị tại bệnh viện.

Bộ Giao thông Vận tải Nam Phi cho biết tài xế đã mất lái khi đi vào một khúc cua. Chiếc xe buýt được cho là đang chở khách từ Botswana đến Moria ở Limpopo, nơi tổ chức cuộc hành hương Phục sinh nổi tiếng.

Hiện trường vụ tai nạn

Hoạt động cứu hộ diễn ra cho đến tối 28/3. Một số thi thể bị thiêu cháy đến mức không thể nhận dạng, nhiều thi thể khác bị mắc kẹt bên trong xe.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã gửi lời chia buồn tới Botswana và cam kết hỗ trợ đất nước này, văn phòng của ông cho biết.

Khung cảnh trên cầu sau vụ tai nạn

Phóng viên châu Phi của Sky News, Yousra Elbagir, cho biết những vụ tai nạn như thế này không phải là chuyện hiếm trong dịp lễ Phục sinh ở Nam Phi. Trong bốn ngày cuối tuần năm ngoái, 252 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn ở nước này.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tai-nan-xe-buyt-tai-nam-phi-45-nguoi-thiet-mang-229118.htm