Tái phạm nguy hiểm nên không được giảm án

HĐXX nhận định bị cáo thuộc diện tái phạm nguy hiểm nên bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

TAND TP.HCM vừa xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm hai năm sáu tháng tù đối với Trần Quốc Minh (sinh năm 1985, TP.HCM) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, bị cáo Minh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trần Quốc Minh (trái) tại tòa. Ảnh: CÙ HIỀN

Bị cáo Trần Quốc Minh (trái) tại tòa. Ảnh: CÙ HIỀN

Tại tòa, Minh không tham gia phần tranh luận, từ chối nói lời sau cùng đồng thời giữ nguyên kháng cáo.

VKS nhận định tòa sơ thẩm đã xem xét, đánh giá đúng, đủ tội danh của bị cáo. Bị cáo có nhân thân xấu, tại tòa phúc thẩm không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới nên yêu cầu HĐXX y án sơ thẩm.

HĐXX nhận định bị cáo trước đó đã phạm tội hai lần nhưng không sửa đổi bản thân mà tiếp tục tái phạm, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, thuộc diện tái phạm nguy hiểm nên không có cơ sở xem xét kháng cáo của bị cáo và tuyên án như trên.

Theo cáo buộc, tháng 10-2019, Minh trộm hai chiếc điện thoại của anh Nguyễn Hoàng Bảo Kiệt bán lấy tiền tiêu xài. Hai chiếc điện thoại được định giá tổng cộng là 6 triệu đồng.

Sau khi bị bắt và tại cơ quan điều tra, Minh thừa nhận hành vi của mình.

CÙ HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/tai-pham-nguy-hiem-nen-khong-duoc-giam-an-883917.html