Tài 'phù phép' của chuyên gia trang điểm cho bà Obama

Derek Rutledge đã nhận ra nét cuốn hút tiềm ẩn của đệ nhất phu nhân Mỹ và và "phù phép" cho vẻ đẹp ấy trở nên kiêu sa, lộng lẫy tới mê hồn.

Tên tuổi của người đàn ông này nổi như cồn sau khi làm đẹp cho nữ ca sĩ Patti LaBelle, Chaka Khan hay Mo’Nique. Mức thù lao siêu khủng 15.000 USD mỗi ngày được xem là khoản tiền xứng đáng với tài năng của Derek Rutledge.

Chia sẻ trên The Washington Post, “thầy phù thủy” này hào hứng kể lại mối nhân duyên giữa ông và đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Hai năm trước, Derek Rutledge nhận được cuộc điện thoại từ trợ lý của Michelle, ngỏ ý muốn mời ông làm chuyên viên trang điểm chính cho bà. Ban đầu, Derek không dám tin, nghĩ đó là trò đùa quái ác của một ai đó. Sau đấy ít lâu, Derek Rutledge được mời tới Nhà Trắng, trang điểm cho đệ nhất phu nhân Mỹ thành một bà hoàng lộng lẫy, kiêu sa để tham dự bữa tiệc tối trong dịp lễ thánh Patrick.

Vẻ đẹp cuốn hút của Michelle nhờ tài trang điểm của Derek Rutledge.

Khi Tổng thống Obama mới nhậm chức, nhiều người chê bai nhan sắc của vợ ông. Nhưng Derek Rutledge phát hiện được nét cuốn hút tiềm ẩn trên gương mặt bà. Ông dùng hai loại phấn màu phù hợp với làn da nâu của Michelle. Điểm nhấn trên gương mặt của đệ nhất phu nhân Mỹ là đôi mắt. “Đôi mắt của bà ấy có sức cuốn hút lạ kỳ, khiến đối phương phải chú ý”, Derek Rutledge chia sẻ.

Khi được yêu cầu, ông bay tới Washington, lưu lại trong 1 – 2 ngày để trang điểm cho Michelle trước mỗi sự kiện quan trọng. Bà Regina, mẹ của Rutledge, xúc động chia sẻ: “Tôi không dám tin con trai mình được hiện diện trong Nhà Trắng, xuất hiện trong cuộc sống của đệ nhất phu nhân và trở thành chuyên viên trang điểm chính cho bà ấy. Thậm chí, hai cô bé đáng yêu của tổng thống còn thân mật gọi con trai tôi là ông Derrick”.

Tài trang điểm của Rutledge đã lọt vào mắt xanh của nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey sau khi Đệ nhất phu nhân Mỹ khoe vẻ đẹp kiêu sa, cuốn hút trên trang bìa tạp chí Time năm 2009. “Tôi tự hỏi, ai là người đã làm nên điều kỳ diệu này? Khi đệ nhất phu nhân Mỹ không cần Rutledge, tôi sẽ mời anh ấy”, Oprah hào hứng chia sẻ. Rất nhanh sau đó, “thầy phù thủy” này trở thành chuyên viên trang điểm cho nữ hoàng truyền hình.

Derek Rutledge đang trang điểm cho nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey.

Oprah tiết lộ, việc ăn uống không điều độ hoặc mệt mỏi với những chuyến đi dài ngày sẽ khiến gương mặt bà trông rất thảm hại. “Tôi ngồi đó ngắm nhìn tài biến hóa của Rutledge. Trong chốc lát, gương mặt tôi đã được thổi bừng sức sống. Mỗi người phụ nữ đều mong muốn trở nên xinh đẹp. Và Rutledge luôn biết cách làm cho bạn trở nên rạng rỡ, lộng lẫy mỗi ngày”.

Tuy nhiên, trang điểm không phải là niềm đam mê và công việc đầu tiên của người đàn ông 50 tuổi này. Thời trẻ, ông từng sở hữu một giọng ca triển vọng nên nuôi mộng trở thành nghệ sĩ opera. Nhưng chứng béo phì đã cản trở ước mơ của ông.

Ít lâu sau, Rutledge theo đuổi ngành truyền thông tại đại học. Thời gian rỗi, ông chụp ảnh cho các người mẫu và thi thoảng trang điểm cho họ. Dần dà, ông nhận ra khả năng đặc biệt của mình trong lĩnh vực này.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Rutledge trở thành chuyên gia trang điểm cho giới người mẫu. Hoa hậu nước Mỹ Kenya Moore chính là khách hàng đầu tiên của ông. “Tôi luôn muốn có tâm trạng tốt nhất. Chuyên viên trang điểm là người cuối cùng bạn gặp trước khi lên sân khấu. Năng lượng và tài nghệ của anh ta sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hình tượng của bạn. Rutledge Derrick chính là người như thế, anh luôn có trạng thái tinh thần tuyệt vời và biết cách truyền cảm hứng tới khách hàng của mình”, Kenya Moore nói.

Chuyên viên trang điểm khoe chiếc quần quá khổ của mình.

Tuy nhiên, cuộc đời của Rutledge không hề bằng phẳng. Có những lúc, ông chìm trong đau khổ, tuyệt vọng. Ngay từ nhỏ, chuyên gia trang điểm này đã mắc chứng béo phì. Năm 9 tuổi, ông nặng hơn 46 kg. Hiện, Rutledge có trọng lượng 256 kg với vòng bụng 1m83, trong khi ông chỉ cao 1m7.

Dù đã trải qua phẫu thuật thắt dạ dày giảm béo vào năm 1999, ông vẫn vất vả trong chuyện vận động. Rutledge thường xuyên phải chống nạng do xương và sụn bị tổn thương bởi thân hình quá khổ. Tuy nhiên, Rutledge rất lạc quan và thường xuyên rèn luyện sức khỏe. Ông luôn tâm niệm câu nói ý nghĩa của đệ nhất phu nhân Mỹ: “Tập luyện không chỉ để khỏe cho bây giờ mà cho 10 năm nữa”.

Bài đang đọc nhiều:
Những hoàng đế bủn xỉn nhất thế giới

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/Home/doisong/Tai-phu-phep-cua-chuyen-gia-trang-diem-cho-ba-Obama/201111/179646.datviet