Tài sản của 5 tỷ phú giàu nhất nước Nga tăng 26,9 tỷ USD

Năm 2019 là một năm thuận lợi với giới đại gia Nga khi tổng tài sản của nhóm 23 người giàu nhất tăng tới 52,8 tỷ USD.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của nhóm 23 tỷ phú giàu nhất nước Nga tăng 52,9 tỷ USD trong 12 tháng của năm 2019. Đây là mức tăng mạnh nhất trong 4 năm qua.

Nhóm 5 nhân vật đứng đầu danh sách chứng kiến tài sản tăng 26,9 tỷ USD. Trong đó, ông trùm kim loại Vladimir Potanin, 58 tuổi, dẫn đầu với mức tăng tài sản 8,5 tỷ USD.

Doanh nhân Potanin là người giàu thứ sáu tại Nga với tổng tài sản 23,8 tỷ USD, theo Forbes. Tổng tài sản của ông tăng khoảng 30% trong năm qua, một phần nhờ 30% cổ phần ở Norilsk Nickel, nhà sản xuất nickel và palladium lớn nhất thế giới.

Tài sản của tỷ phú Vladimir Potanin tăng 8,5 tỷ USD trong năm 2019. Ảnh: IBTimes.

Tài sản của tỷ phú Vladimir Potanin tăng 8,5 tỷ USD trong năm 2019. Ảnh: IBTimes.

Người giàu nhất nước Nga Leonid Mikhelson chứng kiến khối tài sản tăng 5,9 tỷ USD lên 27 tỷ USD. Ông là cổ đông của Novatek, công ty sản xuất khí đốt, và Sibur, tập đoàn hóa dầu lớn nhất nước Nga.

Nối tiếp danh sách này là các đại gia trong ngành năng lượng và sản xuất thép như Vagit Alekperov, Gennady Timchenko và Alexei Mordashov.

Năm 2019, nền kinh tế Nga tăng trưởng tương đối ổn định bất chấp cấm vận của Mỹ. GDP dự kiến đạt 1,2% năm nay và 1,7% năm 2020. Thị trường chứng khoán cũng phục hồi mạnh mẽ, chỉ số MOEX Russia tăng 27%, chỉ số RTS tăng 40%.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tai-san-cua-5-ty-phu-giau-nhat-nuoc-nga-tang-26-9-ty-usd-post1030706.html