Tài sản của nhà sáng lập Zoom và các ông chủ thịt lợn Trung Quốc tăng vọt giữa dịch Covid-19

Trong khi đó, tài sản của nhiều người giàu khác sụt giảm nghiêm trọng, báo cáo của Hurun cho biết.

Trong khi hầu hết các tỷ phú bị sụt giảm đáng kể về tài sản trong bối cảnh thị trường chứng khoán chịu nhiều thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra, thì một số ít tỷ phú đã giàu lên đáng kể.

Theo nghiên cứu của Hurun Report, tính toán tác động của đại dịch đối với tài sản của giới tỷ phú, Eric Yuan, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Zoom, công ty phần mềm hội nghị trực tuyến, đã tăng vọt giá trị tài sản ròng thêm 3,5 tỷ USD, lên đến 8 tỷ USD. Zoom đã trở nên phổ biến khi các giám đốc điều hành tại các công ty trên toàn thế giới tìm cách giữ liên lạc khi làm việc tại nhà.

Nhà sáng lập Zoom Eric Yuan đã tăng vọt về giá trị tài sản ròng. Ảnh: AP.

Nhà sáng lập Zoom Eric Yuan đã tăng vọt về giá trị tài sản ròng. Ảnh: AP.

Alex Xu, người sáng lập nhà sản xuất máy trợ thở Mindray Bio-Medical Electronics có trụ sở tại Thâm Quyến, cũng thấy giá trị tài sản ròng của mình tăng 26% lên 13,5 tỷ USD. Mindray đang sản xuất ra một loạt các máy trợ thở - thiết bị cần thiết để chống lại đại dịch Covid-19.

Trong khi đó, hai tháng vừa qua đã xóa sạch tất cả tài sản kiếm được trong hai năm rưỡi qua của nhiều người giàu khác. Top 100 người giàu của Thế giới đã giảm 12,6% tài sản, tương đương 408 tỷ USD, theo Rupert Hoogewerf, chủ tịch kiêm nhà nghiên cứu chính của Hurun Report.

Ông nói: "Trung Quốc đã là người chiến thắng tương đối. Nước này có thêm sáu tỷ phú vào danh sách 100 người đứng đầu, trong khi Ấn Độ mất ba người và Mỹ mất hai người".

Theo báo cáo của Hurun, chỉ 9% trong Top 100 tỷ phú toàn cầu gia tăng tài sản trong hai tháng qua và 5% là không thay đổi.

Trong số những người có mức tăng tài sản lớn nhất trong hai tháng qua là Liu Yonghao, người sáng lập nhà sản xuất thịt lợn New Hope, với tài sản tăng 20% lên 15 tỷ USD. Qin Yinglin, chủ tịch của Muyuan, một công ty sản xuất thịt lợn khác của Trung Quốc, cũng thấy tài sản của mình tăng 16% lên 22 tỷ USD.

Những điểm sáng này được nhìn nhận trong bối cảnh nhiều thiệt hại diễn ra trên toàn cầu. Hurun tính toán rằng 100 tỷ phú hàng đầu thế giới đã mất tổng cộng 408 tỷ USD chỉ trong hai tháng, trong đó 10 doanh nghiệp thua lỗ hàng đầu mất 125 tỷ USD khi thị trường chứng khoán giảm trong quý đầu năm 2020.

Người thua cuộc lớn nhất trong danh sách top 100 của Hurun là Bernard Arnault của đế chế hàng xa xỉ LVMH, người còn được gọi là "Vua của sự sang trọng". Giá trị tài sản ròng của ông đã giảm 30 tỷ USD trong hai tháng qua, tương đương với 20 triệu USD mỗi giờ.

Trong khi đó, Jeff Bezos của Amazon vẫn là người giàu nhất thế giới với tài sản ròng trị giá 131 tỷ USD, mặc dù đã mất 9 tỷ USD trong hai tháng qua, tính đến 31/3.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tai-san-cua-nha-sang-lap-zoom-va-cac-ong-chu-thit-lon-trung-quoc-tang-vot-giua-dich-covid-19-20200406180429937.htm