Tại sao 'bùa hộ mệnh' của lính Mỹ lại vừa rơi vào tay quân đội Syria?

M72 LAW là vũ khí chống tăng hạng nhẹ thể hiện tính hiệu quả rất tốt trong cuộc chiến xảy ra ở các thành phố của Afganistan và Iraq thời gian vừa qua. Nó được coi là 'bùa hộ mệnh' của những cánh quân tiên phong Mỹ.

 Quân đội Syria tiếp tục thu giữ một loạt vũ khí từ phiến quân khủng bố cũng như các lực lượng đối lập. Các vũ khí khá đa dạng từ tên lửa chống tăng, súng máy hạng nặng, súng trường tấn công, súng bắn tỉa.

Quân đội Syria tiếp tục thu giữ một loạt vũ khí từ phiến quân khủng bố cũng như các lực lượng đối lập. Các vũ khí khá đa dạng từ tên lửa chống tăng, súng máy hạng nặng, súng trường tấn công, súng bắn tỉa.

Đáng chú ý trong số vũ khí thu giữ có cả súng chống tăng M72 LAW do Mỹ sản xuất.

M72 LAW là vũ khí chống tăng hạng nhẹ cùng thời với RPG-7. Dù không được đánh giá cao như các đối thủ phía bên kia chiến tuyến trong việc diệt xe tăng, nhưng nó lại cực hiệu quả trong việc tiêu diệt các công sự hay trong các ụ chống cự trong các cuộc chiến đô thị.

Ưu điểm gọn nhẹ, dễ sử dụng, M72 LAW được đánh giá là "bùa hộ mệnh" cho các cánh quân chuyên nhiệm vụ đột kích.

Xạ thủ chỉ cần rút ống, đưa lên vai ngắm và bóp còn, quả đạn rocket sẽ lao nhanh về phía ụ phòng ngự của đối phương.

M72 LAW được Hoa Kỳ thiết kế và đưa vào biên chế năm 1963, sau đó loại súng này xuất hiện trong biên chế rất nhiều quốc gia.

Hiện nay M72 LAW đã được thay thế bởi súng AT-4 trong quân đội Mỹ nhưng loại súng này với một vài cải tiến nhỏ vẫn còn được sản xuất bởi công ty Raufoss Nammo AS ở Na Uy.

Chúng vẫn là một trong số những loại vũ khí thông dụng được sử dụng trong nhiều quốc gia cũng như các lực lượng vũ trang khác.

Súng nặng 2,5 kg, dài chưa đến 1 m lúc mở ra (chỉ 0,67 m lúc gấp lại), đường kính nòng 66 mm.

Cận cảnh ống phóng và quả đạn của súng M72 LAW.

Mỗi quả đạn dùng cho M72 LAW nặng 1,8 kg. Tốc độ đầu nòng của đạn là 145 m/s.

So với các loại súng chống tăng khác như SMAW và AT4, thì M72 LAW được đánh giá là dễ dùng hơn, nhẹ hơn và rẻ hơn nhiều (mỗi quả khoảng 900 USD).

Tầm bắn hiệu quả của M72 khá hạn chế chỉ từ 170-220 m.

Điểm khác biệt so với RPG-7 do Nga sản xuất là súng M72 chỉ sử dụng một lần.

Sau khi khai hỏa xong, người lính liền vứt bỏ ống phóng để dễ cơ động.

Việc súng M72 LAW nằm trong tay phiến quân Syria rất có thể do một số quốc gia đã bí mật viện trợ cho các lực lượng đối lập này.

Mặt khác chúng cũng mua từ những thị trường chợ đen để trang bị. Hiện cuộc chiến Syria đang có dấu hiệu nóng trở lại sau thời gian tạm rơi vào thế giằng co khiến các bên ký các hiệp định tạm ngừng chiến.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tai-sao-bua-ho-menh-cua-linh-my-lai-vua-roi-vao-tay-quan-doi-syria/790653.antd