Tại sao các minh tinh chọn giày cao gót khi đóng phim hành động?

Việc nhân vật nữ mang giày cao gót khi thực hiện các pha hành động thường bị coi là tình tiết phi lý trên phim. Tuy nhiên, đây lại là điều nhiều nữ diễn viên chủ động lựa chọn.

Trên màn ảnh, các nhân vật nữ chiến đấu hay bỏ chạy trên đôi giày cao gót lênh khênh đã không còn hiếm gặp. Các cảnh phim thường bị đánh giá là khuôn mẫu phân biệt giới tính, thể hiện góc nhìn phụ nữ qua con mắt đàn ông mà thiếu sự tìm hiểu thực tế. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều nữ diễn viên, họ chủ động lựa chọn mang giày cao gót trong các cảnh hành động.

Sandra Bullock muốn mang đến sự hài hước

Trong bộ phim phiêu lưu, hành động kết hợp yếu tố hài hước The Lost City, Sandra Bullock thủ vai Sage, một nữ văn sĩ chuyên viết truyện diễm tình. Cô bị bắt cóc và đưa tới một hòn đảo ngoài khơi xa để tìm kho báu. Cứu tinh duy nhất của Sage là anh chàng người mẫu bìa sách đẹp mã nhưng IQ thấp do Channing Tatum thủ vai.

Suốt hành trình lội suối băng rừng, Sage phải mặc bộ đồ liền đính kim tuyến màu tím sặc sỡ. Chưa hết, nỗi thống khổ của nữ tiểu thuyết gia còn được nối dài khi phải mang những đôi giày gót cao trên suốt hành trình. Trong một cảnh phim, khán giả thấy Sage leo lên một vách núi dựng đứng khi chân đang đi bốt cao với gót vuông.

 Tuy The Lost City rơi vào lối mòn của công thức người phụ nữ lánh đời tìm được tình yêu mới, diễn xuất của Sandra Bullock và Channing Tatum đã mang đến sức sống cho bộ phim. Ảnh: Total Film.

Tuy The Lost City rơi vào lối mòn của công thức người phụ nữ lánh đời tìm được tình yêu mới, diễn xuất của Sandra Bullock và Channing Tatum đã mang đến sức sống cho bộ phim. Ảnh: Total Film.

Theo Entertainment Weekly, trong một cuộc phỏng vấn gần đây cùng ê-kíp The Lost City, chính Sandra Bullock đã thừa nhận không phải bộ đồ liền, mà chính những đôi giày cô mang mới khiến cuộc xuyên rừng trở thành chuyến đi kém thoải mái. “Mọi người đều hỏi tôi về bộ đồ liền, và tôi đáp ‘Đừng nói về bộ đồ. Chính đôi giày cao gót mới là thứ hành hạ tôi trên phim trường’”.

Trong phim, nhân vật của Sage bị tên tỷ phú ái kỷ do Daniel Radcliffe thủ vai bắt cóc ngay bên ngoài buổi giao lưu ký tặng sách. Cô hoàn toàn không được chuẩn bị trước cho chuyến phiêu lưu miền sơn cước. Khi Sage được thay giày, anh chàng người mẫu ảnh bìa lại lấy từ trong túi ra một đôi bốt lênh khênh.

Khi xây dựng cốt truyện, hai anh em đạo diễn Aaron và Adam Nee đã chủ động thay thế đôi giày cao gót của nhân vật bằng thứ gì khác thoải mái hơn. Nhưng chính Sandra Bullock là người kiên quyết giữ nguyên phương án giày gót nhọn.

“Tôi biết mình không thể phàn nàn bởi khi viết kịch bản, các cậu luôn cố thay thế đôi giày cao gót của nhân vật bằng giày đế bằng, và tôi thì kịch liệt phản đối ‘Không, phải là giày cao gót’”, Bullock nói với hai anh em nhà Nee.

“Và khi không còn gì để phàn nàn nữa, thì tôi cứ âm thầm mà chịu đựng thôi. Nhưng tôi nghĩ ý tưởng này thành công. Đi giày đế bằng leo lên vách núi dựng ngược thì còn gì vui nữa”, nữ diễn viên tiếp tục.

Đạo diễn Adam Nee cũng thừa nhận ý tưởng không đổi giày của Sandra Bullock là sáng suốt. “Em đã vỡ ra nhiều điều từ chuyện ấy, vì nó quả thực hài hơn hẳn. Chị nói quá chuẩn”, anh đáp. Bullock kết luận “Chẳng có gì hài hước về một người đang cảm thấy dễ chịu cả”.

Bryce Dallas Howard muốn xây dựng tính cách nhân vật

Trong Jurassic World (2015), Bryce Dallas Howard thủ vai Claire Dearing - nữ quản lý tham công tiếc việc của khu giải trí chủ đề trên đảo Nublar. Dearing xuất hiện ở đầu phim trong bộ đồ công sở sáng màu, đi giày cao gót. Nhân vật vẫn mặc nguyên bộ trang phục này xuyên suốt phim, ngay cả khi bị khủng long truy đuổi.

Chi tiết Claire Dearing vẫn mang đôi giày cao gót lênh khênh đi giữa rừng già hay chạy trốn khủng long bạo chúa ở cuối phim bị nhiều khán giả khó tính chỉ trích vì thiếu thực tế. Đạo diễn bộ phim, Collin Trevorrow, đã phải lên Twitter hứa hẹn với người hâm mộ sẽ để Claire đi loại giày phù hợp hơn trong phần hậu truyện. Tuy nhiên, chính Bryce Dallas Howard đã nhiều lần lên tiếng minh oan cho lựa chọn trang phục này.

Đôi giày cao gót của Bryce Dallas Howard trong Jurassic World bị nhận xét là "ngu ngốc". Ảnh: Universal Pictures.

Xuất hiện trong chương trình Today của đài NBC cùng bạn diễn Chris Pratt hồi 2015 để quảng bá cho bộ phim, Bryce Dallas Howard tiết lộ chính cô là người yêu cầu được đi giày cao gót từ đầu đến cuối phim dù biên kịch gợi ý đổi sang giày đế bằng trong một số cảnh. “Một cô gái đâu thể chạy trốn khủng long bạo chúa khi đi giày cao gót, rồi lại thay sang giày đế bằng để đến văn phòng”, nữ diễn viên nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Hello Giggles, Dallas Howard cho rằng giày cao gót là một phần làm nên tính cách của Claire. Cô cho biết có những khác biệt giữa cách Claire ăn mặc khi đi làm và trang phục của nhân vật khi đang trên đường bỏ trốn. Đôi giày cao gót, ngược lại tạo ra ấn tượng về sức mạnh.

“Cảnh đuổi bắt với khủng long trong Jurassic World chưa bao giờ là cuộc chạy trốn con dã thú cả. Cô ấy đang dẫn dụ con khủng long bằng cách chạy ngay trước mũi nó, trên đôi giày cao gót. Thế có ngầu không chứ?", nữ diễn viên đặt vấn đề.

Cô tiếp tục: "Và tất nhiên, sáng ngày hôm ấy Claire đi giày cao gót tới văn phòng rồi bị công việc cuốn đi. Tôi nghĩ cô ấy không có lựa chọn trang phục nào khác trong tình huống ấy cả. Tôi nghĩ mình đã quyết định đúng về chuyện đi giày cao gót suốt phim. Chỉ vậy thôi”.

Dù kiên quyết để nhân vật đi giày cao gót, Dallas Howard không thể phủ nhận việc này gây cho mình nhiều khó khăn. Insider dẫn lời nữ diễn viên trả lời phỏng vấn năm 2015: “Việc đi giày cao gót khi chạy giữa rừng thực sự khó khăn. Nhưng cũng bõ công thử”.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tai-sao-cac-minh-tinh-chon-giay-cao-got-khi-dong-phim-hanh-dong-post1305140.html