Tại sao cầu thủ Mexico ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức có biệt danh là Chucky?

Tiền vệ cánh của PSV Eindhoven vừa nhấn chìm đội tuyển Đức lấy biệt danh Chucky từ một serie phim kinh dị của Mỹ.

Lozano ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức

Hirving Lozano giờ được nhắc đến ở khắp nơi nhưng tại Mexico, người ta còn gọi anh là Chucky Lozano. Lí do là vì anh thường nấp dưới giường rồi nhảy lên hù dọa các đồng đội như búp bê giết người Chucky trong serie phim kinh dị.

Tiền vệ cánh 22 tuổi này thực tế là một trong những tài năng mới nổi của bóng đá Châu Mỹ và tất cả gần như tin rằng, sau World Cup 2018, anh sẽ rời Hà Lan để tới một trong những giải vô địch hàng đầu Châu Âu.

Nên nhớ là Lozano mới chỉ có một mùa giải khoác áo PSV Eindhoven sau khi anh rời Pachuca vào hè năm 2017. Ở thời điểm đó, Man United muốn có anh. Man City cũng dự định theo đuổi anh, trước lúc anh về sân Philips theo hợp đồng 6 năm.

Đến tháng 1 vừa qua, Arsenal và Liverpool có đặt vấn đề với tiền vệ người Mexico nhưng không thành. Phần vì PSV Eindhoven cần anh cho mục tiêu vô địch Hà Lan, giải đấu mà Lozano đã ghi 17 bàn trong 29 trận, phần vì Chucky không muốn có sự xáo trộn trước World Cup 2018.

Lozano.

Thú vị ở chỗ, bàn thắng mà Lozano ghi được vào lưới đội tuyển Đức là bàn thắng thứ 7 của anh trong 26 trận cho El Tri. Trong khi đó, Chucky có… 7 phần.

Tuy nhiên, theo HLV đội tuyển Mexico, Juan Carlos Osorio, tính cách của Lozano hoàn toàn khác với búp bê giết người. “Cậu ấy không chỉ là một cầu thủ giỏi mà còn là một người rất khiêm tốn."

MẠNH HÀO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/tai-sao-cau-thu-mexico-ghi-ban-vao-luoi-doi-tuyen-duc-co-biet-danh-la-chucky-613497.ldo