Tại sao đặc nhiệm Mỹ 'sống chết' muốn dùng súng Nga?

Chỉ cần xem bất kỳ video nào về các xung đột như ở Iraq hay Syria, chúng ta có thể dễ dàng tìm được câu trả lời vì sao Quân đội Mỹ muốn sản xuất và trang bị các dòng súng bộ binh Nga cho chính các binh sĩ và cả đồng minh của mình.

Tại chảo lửa Trung Đông, vũ khí Liên Xô hay Nga ngày nay luôn đóng vai trò không thể bị thay thế, kể cả khi Mỹ và châu Âu có bơm vào đây hàng tấn công vũ khí hiện đại do họ sản xuất thì cũng không thể loại bỏ được những khẩu súng Nga như AK-47 hay súng chống tăng RPG-7. Nguồn ảnh: Oryx Blog.

Các chiến binh Trung Đông từ lâu đã có thói quen sử dụng vũ khí của Nga hoặc Liên Xô, hoặc các bản sao của chúng, từ súng trường, súng máy cho đến bệ phóng tên lửa được gắn trên xe bán tải. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Mỹ muốn cung cấp vũ khí cho các nhóm vũ trang ở đây thì họ phải có trong tay vũ khí của Nga hoặc những thứ tương tự mà CIA hay Lầu Năm Góc mua được từ thị trường vũ khí toàn cầu. Nguồn ảnh: Al Jazeera.

Và sau nhiều năm nhiều năm vất vả mua đi, bán lại, mới đây Bộ Chỉ huy Các hoạt động đặc biệt Mỹ (SOCOM) đã nảy lên một ý tưởng là thay vì phải đi mua vũ khí của Nga, tại sao Mỹ không tự sản xuất các loại vũ khí trên cho riêng mình. Đó là lý do tại sao, SOCOM vừa yêu cầu các công ty vũ khí Mỹ sản xuất các dòng vũ khí phổ biến nhất của Nga hoặc các loại vũ khí nước ngoài ngay bên trong nước Mỹ. Nguồn ảnh: wikipedia.

Mục tiêu kế hoạch này của SOCOM là sử dụng chính nguồn lực dư thừa bên trong nước Mỹ để sản xuất các bản sao đầy đủ hoặc tốt hơn của các loại vũ khí nước ngoài mà hàng năm Lầu Năm Góc phải chi hàng tỷ USD để đi mua qua hàng chục khâu trung gian. Nguồn ảnh: news.bigmir.

Cụ thể hơn, SOCOM muốn các công ty Mỹ tính toán khả năng sử dụng công nghệ đảo ngược, để sản xuất hoặc cho ra đời các biến thể cải tiến của một dòng súng bộ binh như súng máy PKM sử dụng đạn 7,62×54Rmm, súng máy hạng nặng NSV sử dụng đạn 12,7×108mm và nhiều dòng súng bộ binh khác do Nga chế tạo. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Các công ty tham gia vào chương trình Đổi mới Doanh nghiệp Nhỏ của SOCOM phải tạo ra năm nguyên mẫu với đầy đủ chức năng, giống về hình dáng của súng máy hạng nặng NSV do Nga chế tạo. Và điều quan trọng là SOCOM sẽ không cung cấp hay hỗ trợ bất cứ tài liệu kỹ thuật nào về các loại vũ khí trên cho các ứng viên, và các công ty này phải tự mày mò hoặc có được tài liệu này từ bất cứ nguồn nào có thể, kể cả nguyên liệu chế tạo. Nguồn ảnh: Wikipedia

Các công ty tham gia chương trình này của SOCOM phải luôn trong trạng thái sẵn sàng cung cấp bất cứ đơn hàng nào từ phía SOCOM, và quá trình sản xuất các loại vũ khí này ở Mỹ phải được kiểm soát nghiêm ngặt và không được thương mại hóa. Mọi công đoạn sản xuất đều phải được thực hiện tại Mỹ. Nguồn ảnh: Wikipedia

Mặc dù SOCOM đang chỉ mới bắt đầu với hai dòng súng máy phổ biến nhất của Nga và một số dòng vũ khí nước ngoài nói chung, nhưng hành động này đang đặt ra câu hỏi liệu SOCOM có được cấp phép để thực hiện kế hoạch trên và nó có vi phạm luật sở hữu trí tuệ của các quốc gia có vũ khí bị SOCOM sao chép. Nguồn ảnh: Pakistan Defence.

Nhưng có một điều cũng phải thừa nhận là ý tưởng chế tạo các loại vũ khí nước ngoài bên trong lòng nước Mỹ của SOCOM không hề tồi khi giúp Lầu Năm Góc giải quyết được hàng mớ rắc rối liên quan đến mặt pháp lý khi phải mua vũ khí từ các quốc gia thù địch, hoặc không thể xác thực được tình trạng và chất lượng của các lô vũ khí trôi trên thị trường hiện nay. Nguồn ảnh: NoisyRoom.net.

Về phần người Nga khi biết ý định của SOCOM họ đã ngay lập tức tỏ ra gay gắt và cho rằng, việc các công ty Mỹ sản xuất súng máy PKM và súng máy hạng nặng NSV mà không xin phép từ nước này là hành vi trộm cắp. Nguồn ảnh: Wikipedia

"Vấn đề ở đây là nếu ai muốn thực hiện điều này đúng quy tắc và hợp pháp thì họ phải thảo luận với cơ quan phụ trách xuất khẩu vũ khí của Nga là Rosoboronexport. Nếu không, đó là hành vi sao chép trái phép sản phẩm của Nga, nói cách khác là hành vi trộm cắp", RT hôm nay dẫn tuyên bố của tập đoàn vũ khí quốc gia Nga Rostec. Nguồn ảnh: Squad Forums.

Rostec là tập đoàn nắm giữ đa số cổ phần tại Kalashnikov Concern, nhà sản xuất mẫu súng trường tấn công AK và nhiều dòng súng máy của Nga hiện tại trong đó có PKM. Nguồn ảnh: RT

Mời độc giả xem video: Đặc nhiệm phô diễn cách bắn súng máy như tiểu liên AK. (nguồn Civil Defense)

Ánh Dương (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tai-sao-dac-nhiem-my-song-chet-muon-dung-sung-nga-1128908.html