Tại sao đội trưởng MU Harry Maguire ngồi dự bị trước Arsenal?

Đội trưởng MU Harry Maguire bất ngờ phải ngồi ngoài trong trận đấu sớm nhất vòng 34 Ngoại hạng Anh với Arsenal. HLV Ralf Rangnick nhanh chóng đưa ra lời giải thích cho quyết định này.

Maguire ngồi ngoài nhưng hàng thủ MU vẫn kém cỏi như bình thường

Ở trận đấu sớm nhất vòng 34 Ngoại hạng Anh, MU làm khách của Arsenal trong nỗ lực lấy lại danh dự sau trận thua 0-4 trước Liverpool. Trong khi đó, đội chủ nhà Arsenal cũng quyết tâm giành chiến thắng để cạnh tranh vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với Tottenham.

Sau trận thua Liverpool, các ngôi sao MU hứng chịu vô số chỉ trích từ giới mộ điệu. Trong đó, Harry Maguire là người chịu sức ép lớn nhất. Trung vệ 80 triệu bảng đã bị chế giễu suốt thời gian trước đó. Lần này, anh thậm chí bị một số kẻ quá khích đe dọa đặt bom ở nhà riêng.

Trong bối cảnh đó, Harry Maguire đã bị HLV Ralf Rangnick loại khỏi đội hình xuất phát trước Arsenal. Thay thế anh, Victor Lindelof được chọn đá cặp trung vệ cùng Raphael Varane.

Trước khi bước vào trận đấu, HLV Ralf Rangnick đã trả lời nhanh báo giới và giải thích tại sao ông lại loại Maguire. HLV người Đức cho biết: “Tôi có 3 trung vệ khỏe mạnh ở trận này và tôi phải lựa chọn 2 người trong số họ. Maguire đã có 1 tuần đầy khó khăn và tôi quyết định cho cậu ấy ngồi ngoài nghỉ ngơi”.

Ngoài Maguire, 3 cầu thủ khác cũng bị loại khỏi đội hình xuất phát của MU so với trận thua Liverpool là Phil Jones, Paul Pogba và Marcus Rashford. Trong đó, duy nhất Pogba vắng mặt vì chấn thương.

Tuy nhiên, loại Maguire cũng không giúp hàng thủ MU chắc chắn hơn. Quỷ đỏ bị Arsenal chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 2 sau pha phá bóng hỏng của cả Lindelof và Telles. Đến phút 31, MU thua thêm bàn tiếp theo sau khi Telles phạm lỗi với Saka trong vòng cấm địa.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tai-sao-doi-truong-mu-harry-maguire-ngoi-du-bi-truoc-arsenal-post1433105.tpo