Tại sao Gangnam Style gây sốt đến vậy?

Sở hữu ngoại hình trung bình nếu không muốn nói lép vế so với dàn ca sĩ thần tượng xứ Hàn, vậy tại sao Psy lại khiến thế giới quay cuồng với Gangnam Style đến vậy?

(iHay) Có thể nói, Gangnam Style là sự kiện Kpop đình đám nhất trong năm 2012, “càn quét” bảng xếp hạng danh tiếng tại nhiều quốc gia, thu hút trên 230 triệu lượt xem trên Youtube, buộc hàng tá sao trên thế giới phát sốt lên. Một câu hỏi lớn được đặt ra: “Vì sao Psy làm được điều đó?”.

Trang giải trí E! của Mỹ và Allkpop của Hàn vừa đưa ra những lý do khiến Gangnam Style nổi như cồn, dù Psy không phải là nghệ sĩ có ngoại hình hấp dẫn, nếu không muốn nói lép vế so với dàn ca sĩ thần tượng xứ Hàn. Những điều chàng béo này đã làm thật phi thường, dĩ nhiên được hỗ trợ bởi nhiều lý dó khách quan lẫn chủ quan.

1. Độc đáo

Lịch sử âm nhạc ghi nhận chủ nhân của những điệu nhảy độc đáo đều nổi như cồn. Nếu như người ta không thể quên trước điệu moonwalk của Micheal Jackson, điệu Mambo của nghệ sĩ Jazz người Mỹ gốc Cuba Israel "Cachao" Lopez (tiền thân của điệu Cha Cha Cha)… thì nay điệu nhảy phi ngựa của Psy chắc chắn sẽ lưu danh một thời gian dài.

Trước Psy, điệu nhảy ngựa chưa từng xuất hiện - Ảnh: Reuters

2. Sang

Thực tế cho thấy cuộc sống của các khu phố ổ chuột thường không hấp dẫn về mặt giải trí, mà phải là phong cách sống của tầng lớp thượng lưu. Khán giả, những người mộng mơ thoát ly cuộc sống đầy rẫy lo toan, luôn có nhu cầu dòm ngó giới siêu giàu, điều đó có trong Gangnam Style.

Một góc Gangnam - Ảnh: Visitkorea

Ngay từ cái tên, Gangnam Style là một câu nói thân mật của ngôn ngữ Hàn Quốc đề cập đến một phong cách sống sang trọng tại quận Gangnam , một khu vực giàu có của Seoul (Hàn Quốc). Trong một cuộc phỏng vấn CNN hôm 15.9, Psy đã so sánh Gangnam với Beverly Hills, California.

3. Vui nhộn

Đôi khi, người ta nghe nhạc không cần ngẫm lời. Khán giả khắp thế giới nhún nhảy theo Gangnam Style dù không hiểu bài hát nói về cái gì, nhưng lại rất thích giai điệu vui nhộn của nó.

Không cần hiểu lời, Gangnam Style đã khiến khán giả thích thú vì quá vui nhộn - Ảnh từ clip

Cùng với điệu nhảy ngựa, nhịp điệu sôi động phấn khích của Gangnam Style xóa bỏ hoàn toàn rào cản ngôn ngữ, tuổi tác, văn hóa, thay vào đó là sự thích thú của người xem trước những màn “tấu hài” của "ông chủ" Psy (ngồi trong toilet, lặn ngụp dưới bể bơi, nhí nhố ở phòng tắm hơi, nhảy nhót lung tung trên phố...). Điều đó là quá đủ để khiến những người khó tính nhất phải mỉm cười và hòa mình vào sự sôi động của Gangnam Style.

4. Sự hỗ trợ của dàn sao bự và truyền thông

Justin Bieber, Rihanna, Britneys, Katy Perry, Robbie Williams, Tom Cruise… có hàng triệu fan, do vậy những lời nhận xét có cánh của các ngôi sao này về MV của Psy đã giúp Gangnam Style "câu view" dữ dội.

Nghệ sĩ T-Pain cũng bày tỏ sự yêu thích trên Twitter - Ảnh màn hình

Thật vậy, số lượt xem trên Youtube tăng theo cấp số nhân từ khi các sao nhảy vào bình luận, cộng với sự tung hô của truyền thông thế giới như tờ The Los Angeles Times, The Huffington Post, Sun Herald, The Wall Street Journal, Bloomberg , ESPN , Le Point , BBC , Financial Times…, đến talkshow nổi tiếng như Good Sunday: X-Man , The Golden Fishery , Saturday Night Live,The Ellen DeGeneres Show có sự tham gia của Britney Spears.

Britney Spears mặc sườn xám nhún nhảy theo Psy - Ảnh từ clip

5. Hiệu ứng bắt chước

Hàng loạt phiên bản "parody" (phiên bản bắt chước theo bản gốc một cách hài hước) liên tục được giới thiệu trên khắp thế giới, đặc biệt là những chương trình thời thượng tại các nước như Hoa hậu Hàn Quốc 2012 nhảy Gangnam Style, Good Morning America của ABC, Vietnam Idol 2012 ở Việt Nam…

Các thí sinh hoa hậu Hàn Quốc cũng không ngồi yên với độ "hot" của Gangnam Style - Ảnh từ clip

Giới trẻ cũng cuồng nhiệt không kém với hàng ngàn video cá nhân trên tài khoản các mạng xã hội, từ nhảy một mình, đến nhảy với bạn bè, người thân, thậm chí với mẹ.

Mới đây, bà mẹ 60 tuổi và con trai mình có biệt danh là Mikeosong ở Hàn Quốc đã được mời sang Mỹ bởi parody của họ khá nổi tiếng trên Youtube. Được biết cả hai mẹ con đều là fan ruột của Psy này đã cùng nhau tập luyện để thực hiện clip bắt chước Gangnam Style như một món quà tặng thần tượng.

Hai mẹ con nhảy Gangnam Style gây gốt trên Youtube - Ảnh từ clip

Và thay vì nói Gangnam style, nhiều bạn trẻ thay bằng "Việt Nam style", "Bách Khoa style", Hà Nội style"...

6. K-pop, cái nôi của vũ đạo đẹp

Dù bản thân người ở Hàn Quốc thực sự ngạc nhiên trước sự phổ biến của MV này ở nước ngoài, nhưng ngay từ đầu, những ông trùm giải trí xứ Hàn đã biết nó sẽ thành công.

Ngành công nghiệp K-pop sở hữu những bệ phóng tốt nhất cho một nghệ sĩ vươn ra quốc tế, từ cách làm truyền thông, công nghệ sân khấu, quay hình và dĩ nhiên không thể thiếu vũ đạo đẹp. Vũ công Hàn Quốc được biết đến như những nghệ sĩ thực thụ, thổi hồn vào các ca khúc không thua gì nghệ sĩ. Có rất nhiều sao Tây lẫn ta đã sang Hàn Quốc để học tập vũ đạo nhằm thành công hơn nữa trên sân khấu.

Psy đã là sao hạng A của ngành giải trí xứ Hàn - Ảnh: AFP

7. Cơ may

Không thể không nói đến yếu tố may mắn trong sự thành công của Psy khi đột nhiên được các sao và truyền thông tung hô, cũng như Psy phát hành clip này trong lúc làng ca nhạc thế giới đang có những “bước đi êm đềm”, và clip nhanh chóng nổi lên như hiện tượng không có đối thủ.

Được phát hành tại Hàn Quốc, một quốc gia có nền showbiz rất nổi ở châu Á lẫn tiếng vang tại thị trường bắc Mỹ, Gangnam Style có sẵn bệ phóng và dĩ nhiên lan nhanh như virut khi có “dịch bệnh” của các sao trên Twitter.

Chàng béo Psy đã giúp showbiz Hàn "thêm cánh" trên bước đường vươn ra thế giới - Ảnh: Reuters

Psy tên thật là Park Jae-sang, sinh ngày 31.12.1977, là một ca sĩ - nhạc sĩ Hàn Quốc. Gia nhập làn giải trí hơn 10 năm nhưng đường nghệ thuật của Psy khá lận đận, không gặt hát thành công như các nghệ sĩ xinh trai đẹp gái xứ Hàn, dù đã phát hành trước đó 5 album cá nhân.

Mãi đến khi công ty của Psy gặp khó khăn về tài chính, vợ Psy khuyến khích ông đầu quân sang YG Entertainment tháng 10. 2010 thì sự nghiệp của Psy được đầu tư và khởi sắc.

Psy cũng đã viết nhiều bài hát hit thuộc các thể loại nhạc cho các ca sĩ khác nhau. Tác phẩm nổi tiếng nhất có lẽ là bài hát đầu tay của Lee Seung Ki Because You Are My Woman.

Nguyễn Thủy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/tai-sao-gangnam-style-gay-sot-den-vay-800251.html