Tại sao Italia muốn 'xé bỏ, lật lọng' hợp đồng mua 90 F-35?

Dù đã đầu tư gần nửa tỷ USD vào chương trình F-35 cùng với Mỹ, tuy nhiên tới nay Italia lại dường như đang muốn 'lật lọng', không muốn sử dụng loại máy bay thế hệ năm này.

Theo thông tin mới nhất vừa được truyền thông Italia đăng tải, nước này đã chi tổng cộng 389 triệu Euro tương đương với hơn 450 triệu USD cho chương trình nghiên cứu và phát triển tiêm kích F-35 với Mỹ. Nguồn ảnh: Aviation.

Các khoản chi này được Italia ký kết với Mỹ bắt đầu từ năm 1998 và quá trình giải ngân kéo dài tới gần 20 năm - cho tới khi F-35 chính thức có thể bay và đủ điều kiện để trực chiến. Nguồn ảnh: Aviation.

Toàn bộ quá trình đóng góp này đã được Italia thực hiện xong và chi trả đầy đủ. Theo lý thuyết, các quốc gia đóng góp tiền bạc và của cải vào chương trình nghiên cứu và phát triển chiến đấu cơ F-35 sẽ được ưu tiên sở hữu sớm loại tiêm kích thế hệ mới này sau khi nó được ra đời. Nguồn ảnh: Aviation.

Tuy nhiên, dường như Italia lại không muốn sở hữu loại tiêm kích thế hệ mới nhất này. Chỉ huy trưởng Lực lượng Không quân Italia tướng Alberto Rosso thậm chí còn nhấn mạnh rằng ông cùng lực lượng này "nghi ngờ tính thiếu chắc chắn" của tiêm kích F-35. Nguồn ảnh: Aviation.

Kèm theo đó, vị này cũng cho rằng Không quân Italia không nên cắt giảm tiền mua các loại máy bay khác để bù vào số tiền mua F-35 của Mỹ trong tương lai vì chưa có gì chắc chắn rằng khả năng tác chiến của loại tiêm kích thế hệ năm này đã hoàn thiện. Nguồn ảnh: Aviation.

Năm ngoái, ngân sách quốc phòng của Italia cũng bị cắt giảm đi khoảng nửa triệu Euro tương đương với khoảng 570.000 USD so với cùng kỳ năm 2017. Kèm theo đó, chính quyền quốc gia này cũng nhiều lần lên tiếng khẳng định rằng "sẽ không chi thêm một Euro nào nữa cho F-35". Nguồn ảnh: Aviation.

Chính quyền nhiệm kỳ trước của Italia đã đặt hàng khoảng 90 chiếc tiêm kích thế hệ năm loại F-35 cho quân đội nước mình. Tuy nhiên chính quyền hiện tại ở quốc gia này lại muốn xé bỏ bản hợp đồng cũ của những người tiền nhiệm hoặc giảm số lượng F-35 xuống tối thiểu để tiết kiệm chi phí. Nguồn ảnh: Aviation.

Theo các báo cáo của năm 2018, Italia có kế hoạch giảm số lượng F-35 mà nước này sẽ sở hữu trong 5 năm tới từ 10 chiếc xuống còn 7 hoặc thậm chí là 6 chiếc. Nguồn ảnh: Aviation.

Tuy vậy, theo các thông tin vào thời điểm đó, quân đội Italia vẫn tạm thời chưa có ý định giảm số lượng tổng cộng các chiến đấu cơ F-35 mà họ sẽ sở hữu trong tương lai. Nguồn ảnh: Aviation.

Mời độc giả xem Video: Tiêm kích F-35B của quân đội Mỹ.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tai-sao-italia-muon-xe-bo-lat-long-hop-dong-mua-90-f-35-1197572.html