Tại sao Kiev tiếp tục tuân thủ thỏa thuận Minsk?

Ukraine sẽ tiếp tục tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận Minsk, vì chỉ có như thế EU mới tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Người đứng đầu văn phòng của Tổng thống Ukraine Andrei Yermak khẳng định rằng, Kiev tiếp tục tuân thủ các quy định của thỏa thuận Minsk nhằm giải quyết các vấn đề ở Donbass và để liên minh châu Âu tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, ngay cả sau ngày 31/7.

Thỏa thuận Minsk sẽ tiếp tục được duy trì.

Thỏa thuận Minsk sẽ tiếp tục được duy trì.

Trước đó, đại diện của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết rằng, cần thiết phải sửa đổi các điều khoản trong thỏa thuận Minsk, vì chính quyền Ukraine không có ý định chuyển quyền kiểm soát biên giới với Nga sang các nước cộng hòa tự xưng của Donetsk và Lugansk.

Cuộc họp cuối cùng của nhóm về giải quyết xung đột ở miền đông nam Ukraine được tổ chức vào ngày 12/3. Đây là lần đầu tiên trong cuộc họp có sự tham gia của những người phụ trách mới về Donbass từ Nga và Ukraine - Andrei Ermak và Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Kozak.

Kết quả của cuộc họp là sự phối hợp của một cơ chế giải quyết mới dựa trên nền tảng đối thoại với sự tham gia của các quốc gia “Norman Four” và các bên tham gia cuộc xung đột ở Donbass.

Theo ông Kozak, quyết định này không phải là quyết định cuối cùng và hiện tại cơ chế này mới đã được thống nhất và chưa được thực hiện.

Sự không tin tưởng lẫn nhau của các bên đã ngăn cản cuộc họp đưa ra kết luận cuối cùng, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga cho rằng, có lẽ quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong cuộc họp tiếp theo.

Ngoài ra, những người tham gia đã đồng ý thành lập một hội đồng tư vấn để thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận của hội nghị thượng đỉnh “Norman Four” - Nga, Ukraine, Pháp và Đức.

Đại diện các nước cộng hòa tự xưng Donbass tin rằng, Kiev sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại trực tiếp với họ, trong khi đó chính quyền Ukraine chưa xác nhận về việc này.

Hội nghị thượng đỉnh “Norman Four” được tổ chức tại Paris vào ngày 9/12/2019. Tất cả những người tham gia, bao gồm cả Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, đã ký kết thỏa thuận cuối cùng, trong đó có nội dung tiếp tục thực hiện thỏa thuận Minsk.

Đặc biệt, những người tham gia hội nghị đã đồng ý rằng, đến cuối tháng 3/2020 sẽ phân chia lực lượng thành công ở Donbass.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ ý tưởng tạo ra một định chế theo định dạng của “Norman Four” với sự tham gia của đại diện Nga, Ukraine, Đức và Pháp.

Về phần mình, ông Zelensky đã tuyên bố tại cuộc họp tháng 12/2019 ở Paris rằng, ông đã đặt ra thời hạn cho tất cả những bên tham chiến nhằm đưa Donbass đến hòa bình.

Theo ông, tất cả những bên tham chiến có một năm để kết thúc cuộc xung đột quân sự này. Chính trị gia này sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng nếu không đạt được kết quả gì, thì ông Zelensky sẽ từ chối tất cả các hội nghị thượng đỉnh tiếp theo.

Ông cho biết rằng, ông đã có hai hoặc ba kế hoạch để giải quyết vấn đề ở Donbass.

Liên quan đến các lệnh trừng phạt chống lại Nga, đại diện của EU về các vấn đề đối ngoại Josep Borrell cho biết rằng, các nước EU không có sự thống nhất về việc trừng phạt Nga, một số nước EU muốn bình thường hóa quan hệ với Moscow.

Nguyễn Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/tai-sao-kiev-tiep-tuc-tuan-thu-thoa-thuan-minsk-3398631/