'Tại sao lại bắt nạt tớ?': Cuốn sách được viết bởi một nam sinh bị bắt nạt quá nhiều

Một học sinh cấp Hai đã đưa những trải nghiệm của chính mình vào một cuốn sách về bắt nạt học đường.

Không nhiều học sinh 13 tuổi có thể nói rằng mình đã là tác giả của một cuốn sách. Nhưng thật đáng tiếc, rất nhiều học sinh khoảng 13 tuổi có thể nói rằng mình đã bị bắt nạt.

Cameron Fry cũng bị bắt nạt, và còn là một tác giả thực thụ. Bạn ấy đã dùng chính trải nghiệm tiêu cực của mình, cộng với ngôn ngữ, để tạo ra một điều khác biệt: Viết cuốn sách có tên là Why Bully Me? (Tại sao lại bắt nạt tớ?).

Cuốn sách của Fry.

Cuốn sách của Fry.

“Từ hồi 8-9 tuổi, mình đã bắt đầu bị một kẻ bắt nạt ném đồ và thức ăn vào người” - Fry kể lại. Lúc ấy, Fry không hiểu lý do tại sao. Nhưng khi nhìn thấy một người bạn khác cũng bị bắt nạt thì Fry biết rằng mình phải làm gì đó.

Thế là vài năm sau, Fry viết một cuốn sách, sau khi đã bỏ công tìm hiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra khi người ta bị bắt nạt: Rất nhiều học sinh đã bị trầm cảm hoặc có những hành động tự hủy hoại bản thân, chỉ vì bị bắt nạt quá nhiều.

Fry kể rằng, bạn ấy bắt đầu bị bắt nạt từ hồi 8-9 tuổi.

Trong cuốn sách “Tại sao lại bắt nạt tớ?”, Fry đã nói đến những nỗi đau mà người bị bắt nạt phải chịu, cả về thể chất lẫn cảm xúc. “Mình biết rằng việc bắt nạt và chịu bị bắt nạt đều là sai. Khi nhìn thấy bạn khác bị bắt nạt, mình nghĩ rằng, mình không muốn chuyện này lại xảy ra với mình hay với bất kỳ ai khác” - Fry giải thích.

Fry mong rằng cuốn sách sẽ là một cách để lan tỏa thông điệp tích cực. Bạn ấy kết luận: “Việc viết cuốn sách khiến mình cảm thấy mình đã thực sự làm được điều gì đó tốt đẹp, có tác động đến thế giới này”.

Fry rất mong cuốn sách của mình góp phần làm giảm nạn bắt nạt học đường.

Cuốn sách Why Bully Me? đang được bán trên Amazon với giá 16,99 đôla (395.000 đồng).

Thục Hân

(Theo Fox6)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-goc-hanh-phuc/tai-sao-lai-bat-nat-to-cuon-sach-duoc-viet-boi-mot-nam-sinh-bi-bat-nat-qua-nhieu-1678536.tpo