Tại sao phụ nữ thích xem TV hơn ‘chuyện ấy’?

Theo một cuộc điều tra mới đây của trang web iVillage (Mỹ), phần lớn phụ nữ có chồng thích đi ngủ, đọc sách hay xem TV hơn “chuyện ấy”.

Kết quả cuộc điều tra của trang web iVillage với 2.000 phụ nữ Mỹ cho thấy rằng 63% đã lập gia đình cho biết họ sẽ chọn một giấc ngủ ngon, xem TV hay đọc sách thay vì tìm niềm vui bằng "chuyện ấy”. Mặc dù vậy, 37% còn lại cho biết cuộc sống của họ sẽ vô nghĩa nếu như không được ân ái thường xuyên. Các chuyên gia sức khỏe tình dục cho rằng nguyên nhân phụ nữ không cảm thấy hứng thú với "chuyện ấy” sau khi lập gia đình là do cả hai vợ chồng thường sao nhãng trong việc tự làm mới mình. Ngoài ra, áp lực từ cuộc sống hiện đại cũng là một nguyên nhân dẫn tới sự thờ ơ của các bà vợ trong "chuyện vợ chồng”. Tiến sĩ Ian Kerner, chuyên gia sức khỏe tình dục, nói: “Bạn có thể nói rằng bạn đang cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống vợ chồng. Nhưng tối nào bạn cũng quan tâm tới việc đọc sách, xem TV hay lướt web thay vì chia sẻ với đối tác của mình, rất có thể mối quan hệ vợ chồng của bạn sẽ bị tổn thương và dẫn tới ngoại tình. Vì thế, bạn cần coi trọng vai trò của sinh hoạt tình dục trong quan hệ vợ chồng”. Ngoài ra, tiến sĩ Kerner cũng cho biết thêm rằng sinh hoạt tình dục cũng giống như bạn đến phòng tập thể dục. Bạn cần có một chế độ tập luyện đều đặn, cho dù bạn hơi gặp một chút khó khăn lúc đầu. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện tốt, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy thích thú với "chuyện ấy”. Trong khi đó, Liz Zack, biên tập viên chuyên mục gia đình trên trang web iVillage, cho rằng điều quan trọng nhất là phải hiểu đối tác của mình muốn gì: “Các cặp vợ chồng có thể đôi lúc không đồng điệu về nhịp sinh học trong “chuyện ấy”. Đây cũng là một lý do khiến cuộc sống vợ không được tốt đẹp”. Hà Hương (Theo Daily Mail)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/khoahoc/201005/Tai-sao-phu-nu-thich-xem-TV-hon-%E2%80%98chuyen-ay%E2%80%99-912961/