Tại sao quân đội Đài Loan lại không cần xe tăng xịn?

Quân đội Đài Loan được đầu tư tới 140 tỷ Tân Đài Tệ tương đương với hơn 4,3 tỷ USD một năm nhưng vẫn dùng xe tăng M48 và M60 cũ mèm trong biên chế của mình.

Trong biên chế của Quân đội Đài Loan hiện tại, hiện đại nhất là những xe tăng CM-11 - thực chất là phiên bản cải tiến từ M48H được Đài Loan bắt tay hợp tác với Mỹ sản xuất từ những năm 90 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: Common.

Trong biên chế của Quân đội Đài Loan hiện tại, hiện đại nhất là những xe tăng CM-11 - thực chất là phiên bản cải tiến từ M48H được Đài Loan bắt tay hợp tác với Mỹ sản xuất từ những năm 90 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: Common.

Tổng cộng Đài Loan có khoảng 450 chiếc CM-11 trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: Wiki.

Kèm theo đó là 100 chiếc CM-12 - phiên bản được Lục quân Đài Loan tự nâng cấp từ CM-11 với số lượng khoảng 100 chiếc. Tuy nhiên CM-12 chỉ được coi là xe tăng hạng trung, chứ chưa đủ tầm để trở thành xe tăng chủ lực chiến trường. Nguồn ảnh: Shogun.

Loại xe tăng chủ lực chiến trường mà Đài Loan đang sở hữu nhiều nhất là M60A3. Tổng cộng Đài Loan đang có trong tay khoảng 480 chiếc loại này. Loại xe tăng hiện đại nhất của Đài Loan này thực chất cũng đã ra đời từ những năm 60 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Vậy tại sao với ngân sách quốc phòng hơn 4 tỷ USD mỗi năm, Đài Loan lại không sở hữu được đội xe tăng hiện đại và hùng hậu cho chính mình? Câu trả lời rất đơn giản, Đài Loan không cần tới một lực lượng tăng thiết giáp quá mạnh, cũng cần nhắc thêm rằng Đài Bắc từng có ý định mua xe tăng M1A1 Abrams từ Mỹ nhưng kế hoạch này không thành do tác động từ Bắc Kinh. Nguồn ảnh: March.

Với vị trí địa lý tách biệt hoàn hảo với đất liền, hòn đảo này hoàn toàn không cần một lực lượng xe tăng mạnh và hiện đại. Chính sách quốc phòng của Đài Loan cũng thiên về phòng thủ - nghĩa là họ chỉ cần giữ được hòn đảo của mình là quá đủ. Nguồn ảnh: AF.

Khi xảy ra chiến tranh tổng lực và Đảo Đài Loan bị xâm lược từ bên ngoài, các lực lượng quan trọng nhất để ngăn chặn các cuộc xâm lược đổ bộ đó chính là lực lượng phòng thủ bờ biển, bao gồm các loại tên lửa đối hạm, tàu chiến và máy bay - xe tăng chỉ đóng vai trò rất ít trong cuộc chiến này. Nguồn ảnh: Forces.

Trong tác chiến chống đổ bộ hiện đại, sức mạnh của xe tăng không được đánh giá cao. Chính vì vậy, thay vì tập trung vào phát triển lực lượng xe tăng, Đài Loan có thể chỉ cần tập trung vào không quân và hải quân là đủ. Nguồn ảnh: Taiwannews.

Nếu tác chiến chống đổ bộ tốt, xe tăng của đối phương sẽ không thể đặt chân lên đất Đài Loan và khi đó thậm chí dàn xe tăng vừa cổ vừa cũ của Đài Loan sẽ không có cơ hội đối mặt với kẻ thù. Nguồn ảnh: Taiwannews.

Ngoài ra, địa hình hiểm trở và bị chia cắt mạnh của Đài Loan cũng rất khó để có thể tác chiến xe tăng một cách bài bản ở quy mô lớn. Hiểu được điều này, Đài Loan đã đầu tư rất mạnh vào các loại vũ khí chống tăng hiện đại bậc nhất thế giới từ Mỹ thay vì đầu tư vào xe tăng - một thứ vũ khí hoành tráng nhưng có vẻ hơi thừa thãi với quân đội hòn đảo này. Nguồn ảnh: Military.

Mời độc giả xem Video: Bài kiểm tra cuối cùng trước khi đặc nhiệm Đài Loan tốt nghiệp.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tai-sao-quan-doi-dai-loan-lai-khong-can-xe-tang-xin-1138807.html