Tại sao Quân đội Ukraine chưa tấn công theo hướng Zaporozhye để mở lối ra biển Azov?

Quân đội Ukraine chưa thể mở cuộc tấn công theo hướng Zaporozhye, nguyên nhân nào đã dẫn đến tình trạng trên?

Trong vài tháng nay ở Kyiv, đã có những cuộc thảo luận liên quan tới hoạt động tấn công của Quân đội Ukraine theo hướng Zaporozhye, trong khu vực định cư Orekhov và Gulyaipole.

Trong vài tháng nay ở Kyiv, đã có những cuộc thảo luận liên quan tới hoạt động tấn công của Quân đội Ukraine theo hướng Zaporozhye, trong khu vực định cư Orekhov và Gulyaipole.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do nào mà cuộc phản công lớn quy mô lớn của Quân đội Ukraine hướng ra phía biển Azov liên tục bị hoãn lại. Các nhà quan sát, có lời giải thích cho điều này.

Mục tiêu chiến lược của Quân đội Ukraine trong khu vực này là giành quyền kiểm soát các thành phố Melitopol và Berdyansk, nơi sẽ cho phép tiếp cận Biển Azov và cắt hành lang đất liền giữa Donbass và Crimea.

Điều này nếu xảy ra sẽ làm gián đoạn nguồn cung cấp hậu cần cho binh sĩ Nga. Một trong những giai đoạn của cuộc tấn công quy mô lớn là đánh vào các tuyến phòng thủ mạnh mẽ của Quân đội Nga giữa các thành phố Tokmak và Bilmak.

Mặc dù vậy, Bộ Tổng tham mưu lực lượng Vũ trang Ukraine trong khi đang chuẩn bị phát động cuộc tấn công vào khu vực này của mặt trận ở vùng Zaporozhye đã phải đối mặt với một số khó khăn chưa thể vượt qua.

Vấn đề là trong những tháng gần đây, lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tổn thất về nhân sự và thiết bị và sẽ cần nhiều thời gian để khôi phục lại tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Ví dụ, Lữ đoàn tấn công miền núi độc lập 128 (đơn vị quân đội số A1556) hóa ra thiệt hại nặng đến mức cần phải được hồi sinh theo đúng nghĩa đen.

Tổn thất của Quân đội Ukraine là do hỏa lực dữ dội từ pháo binh, tên lửa và hàng không Nga. Ngoài ra, một yếu tố nghiêm trọng đối với lực lượng vũ trang Ukraine, ảnh hưởng lớn đến khả năng tấn công chính là thời tiết.

Những cơn mưa mùa kéo theo sự xuất hiện của bùn , khiến tất cả các phương tiện bọc thép bánh lốp do Pháp, Anh, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ vện trợ Quân đội Ukraine đều không phù hợp để vượt qua địa hình.

Những chiếc "thiết giáp mùa hè", thứ mà cho đến gần đây vẫn có thể “cắt qua những cánh đồng một cách dễ dàng”, hoàn toàn không phù hợp với thời tiết và địa hình cuối mùa thu đang dần chuyển sang mùa đông.

Ngoài ra lực lượng vũ trang Ukraine còn đang cảm thấy thiếu sự hỗ trợ từ hỏa lực pháo binh, nếu thiếu yếu tố quan trọng này, các chỉ huy quân sự có thể quên việc vượt qua các khu vực kiên cố mà quân Nga đang phòng thủ.

Mặc dù có thể huy động pháo tự hành và pháo xe kéo từ kho dự trữ, tuy nhiên các xe đầu kéo cũng như xe tải thông thường mà Ukraine còn trong trang bị là rất ít, không đáp ứng nổi yêu cầu cơ động.

Trong lúc này, cố vấn Tổng thống Zelensky - ông Mykhaylo Podolyak nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraine cần đối tác viện trợ tới 200 xe tăng mới, 300 xe bọc thép bổ sung và hơn 100 hệ thống pháo.

Ngoài vũ khí mặt đất, các hệ thống phòng không cũng được yêu cầu để hỗ trợ phòng thủ trước những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga, cũng như 70 hệ thống pháo phản lực phóng loạt mới, bao gồm cả HIMARS.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tai-sao-quan-doi-ukraine-chua-tan-cong-theo-huong-zaporozhye-de-mo-loi-ra-bien-azov-post523697.antd