Tại sao thiết bị lặn Poseidon là vũ khí độc nhất, vô nhị?

Trong số các vũ khí tương lai được Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắn đến trong Thông điệp Liên bang 2018, thiết bị lặn tấn công Poseidon được coi là vũ khí đặc biệt.

Thiết kế vượt qua những thách thức vật lý, khả năng tấn công gần như không thể ngăn chặn và không có sản phẩm tương tự - chính là những đặc điểm tạo ra sự đặc biệt của thiết bị lặn Poseidon.

Ngay khi xuất hiện các thông tin về chương trình vũ khí tuyệt mật Status-6, tiền thân của thiết bị lặn Poseidon, giới chuyên gia quân sự quốc tế đã đánh giá cao vai trò của dòng vũ khí mới này. Điều này càng được khẳng định qua những tuyên bố của Tổng thống Nga. Mới đây, nhiều thông tin về sự đặc biệt của thiết bị lặn Poseidon đã được hé lộ, giúp giải thích tại sao dòng vũ khí này lại không có đối thủ và không có loại vũ khí nào có thể ngăn chặn nó ở thời điểm hiện tại.

Động cơ hạt nhân đặc biệt

Dù mang nhiều tên gọi khác nhau như: Ngư lôi Poseidon hay vũ khí Doomday (Ngày khải huyền), nhưng xét về nguyên tắc hoạt động, Poseidon là tổ hợp thiết bị lặn có khả năng tự hành. Dòng vũ khí này có các thông số hoạt động ấn tượng như: Tốc độ hành trình tới 200km/giờ, độ sâu hoạt động tới 1.000m và tầm hoạt động 10.000km và mang đầu đạn nhiệt hạch cỡ lớn, mạnh hơn loại trang bị trên tên lửa đạn đạo liên lục địa.

 Cơ cấu lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ sử dụng kim loại lỏng trang bị trên thiết bị lặn Poseidon.

Cơ cấu lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ sử dụng kim loại lỏng trang bị trên thiết bị lặn Poseidon.

Những thông số trên có được là nhờ hệ thống cung cấp động lực đặc biệt của thiết bị lặn Poseidon. Lõi của hệ thống là lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ với các công nghệ đặc biệt mà chưa siêu cường nào sở hữu. Lò phản ứng này cung cấp năng lượng mạnh hơn các dòng lò hạt nhân phổ biến trên các tàu ngầm hạt nhân hiện đại, nhưng lại nhỏ gọn hơn hàng trăm lần.

Từ các thông tin được công bố, lò phản ứng hạt nhân trên thiết bị lặn Poseidon có hiệu quả cung cấp năng lượng nhanh hơn 200 lần so với các lò hạt nhân truyền thống. Chất truyền dẫn nhiệt được sử dụng là kim loại lỏng có khả năng chịu được nhiệt độ cao và không bị giãn nở khi gia nhiệt. Cơ cấu truyền nhiệt này cũng giúp thu nhỏ kết cấu lò phản ứng hạt nhân vừa trong đường kính thân chỉ khoảng 2m của thiết bị lặn Poseidon.

Đặc biệt hơn, sự đậm đặc của kim loại lỏng khiến lò phản ứng trên thiết bị lặn Poseidon có hiệu năng cao, nhưng lại hoạt động rất yên lặng. Thông thường, hệ thống quạt tuabin làm mát trên các tàu ngầm hạt nhân chính là nơi phát ra tiếng ồn mạnh mẽ nhất và để che dấu nó, khu vực này thường được gia cố và bọc nhiều lớp cách âm đặc biệt. Lò phản ứng hạt nhân trên thiết bị lặn Poseidon không gặp những khó khăn trên do hạn chế tối đa các chi tiết cơ học có thể phát ra tiếng động nhờ việc sử dụng các thiết bị điều khiển dòng chảy và tiết lưu bằng từ tính.

Đối với các vật thể hoạt động sâu dưới lòng đại dương, bất kỳ tiếng động nhỏ nào đều có thể bộc lộ vị trí trước các thiết bị trinh sát thủy âm của đối phương. Chính vì thế, đối với tàu ngầm và thiết bị lặn quân sự, yêu cầu hoạt động yên lặng được coi là rất quan trọng. Yêu cầu này với các loại vũ khí cấp chiến lược như thiết bị lặn Poseidon có thể coi là yếu tố sống còn.

Có thể tấn công bất kỳ vị trí nào trên trái đất

Đường kính trái đất tại khu vực xích đạo vào khoảng 12.000km, như vậy với tầm hoạt động 10.000km, kết hợp với phương tiện chuyên chở chiến lược, thiết bị lặn Poseidon có thể tấn công bất kỳ vùng biển nào trên thế giới.

Chuyên gia phân tích quân sự Mỹ H.I. Sutton đánh giá: “Phạm vi tấn công không giới hạn khiến thiết bị lặn Poseidon trở thành mối nguy cơ lớn đối với các thành phố ven biển. Cùng với đó, Lầu Năm Góc cũng coi vũ khí mới của Nga là mối đe dọa đối với các nhóm tàu sân bay trên đại dương”.

Kết hợp với tàu mẹ lớp Belgorod, tầm hoạt động của thiết bị lặn Poseidon là không có giới hạn.

Theo chuyên gia H.I. Sutton, sự xuất hiện của thiết bị lặn Poseidon đã thay đổi hoàn toàn chiến lược tác chiến tàu ngầm hiện đại. Ở nền tảng công nghệ hải quân hiện tại, việc phát hiện và theo dấu các vật thể hoạt động ở độ sâu 1.000m rất khó khăn. Mỹ và phương Tây chỉ có một vài loại vũ khí săn ngầm có thể hoạt động ở độ sâu này. Đối với thiết bị lặn có kích thước nhỏ như Poseidon, xác suất phát hiện ra nó dưới lòng đại dương gần như là không thể.

Sự nguy hiểm của thiết bị lặn Poseidon không nằm ở sự bí mật và khó phát hiện của có, mà còn là đầu đạn hạt nhân cỡ lớn mang theo. Với sức công phá lên tới vài Megatone (theo nhiều nguồn tin là 10 Megatone), thiết bị lặn Poseidon có thể hủy diệt bất kỳ khu vực nào trong bán kính vài km và gây ô nhiễm phóng xạ nghiêm trọng.

“Một vụ nổ ngoài khơi có thể tạo ra sóng thần cao hàng chục mét, đủ để nhấn chìm bất kỳ cơ sở dân sự và quân sự nào ở ven biển. Đây chính là điều khiến giới chức quân sự Mỹ lo ngại về thiết bị lặn Poseidon”, Thời báo Moscow nhận định.

Chuyên gia H.I. Sutton nhấn mạnh, Mỹ và đồng minh phương Tây chắc chắn đang nghiên cứu các phương án đối phó với thiết bị lặn Poseidon. Quá trình này sẽ tiêu tốn nhiều tiền của và thời gian. Tới khi vũ khí đối trọng với thiết bị lặn Poseidon xuất hiện, vũ khí “Ngày tận thế” của Nga sẽ tiếp tục vai trò răn đe chiến lược không có đối thủ của mình.

TUẤN SƠN (tổng hợp theo TASS, Topwar, vpk…)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/tai-sao-thiet-bi-lan-poseidon-la-vu-khi-doc-nhat-vo-nhi-622803