Tại sao Thủy quân lục chiến Mỹ loại biên tất cả xe tăng chủ lực?

Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ chính thức loại biên toàn bộ xe tăng chiến đấu chủ lực ra khỏi biên chế; và liệu việc này có ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của các lực lượng, được cho là tinh nhuệ bậc nhất của Quân đội Mỹ?

Vào ngày 6/7, chiếc xe tăng cuối cùng của Tiểu đoàn xe tăng số 1 thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ (TQLC) đã rời Twentynine Palm, bang California trên chiếc xe tải đặc chủng chở xe tăng của Quân đội Mỹ. Ảnh: Chiếc xe tăng cuối cùng rời Trung tâm huấn luyện Twentynine Palm, California, ngày 6/7/2020 - Nguồn: TQLC Mỹ.

Vào ngày 6/7, chiếc xe tăng cuối cùng của Tiểu đoàn xe tăng số 1 thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ (TQLC) đã rời Twentynine Palm, bang California trên chiếc xe tải đặc chủng chở xe tăng của Quân đội Mỹ. Ảnh: Chiếc xe tăng cuối cùng rời Trung tâm huấn luyện Twentynine Palm, California, ngày 6/7/2020 - Nguồn: TQLC Mỹ.

Chưa đầy hai tuần sau, Đại đội Alpha thuộc Tiểu đoàn xe tăng 4 đã tổ chức một buổi lễ ngừng hoạt động, tại căn cứ Camp Pendleton, bang California. Phát ngôn viên của lực lượng Thủy quân lục chiến, Thiếu tá Roger Hollenbeck cho biết: Đại đội Alpha là một trong những đơn vị của Tiểu đoàn xe tăng 4, sẽ giải thể từ mùa hè này. Ảnh: Một xe tăng M1A2 của Sư đoàn 1 TQLC, tham gia cuộc tập trận Fury 20 tại UAE, ngày 19/3/2020 - Nguồn: TQLC Mỹ.

Theo thông báo, đây là một phần trong kế hoạch "Tổ chức, biên chế lực lượng Thủy quân lục chiến đến năm 2030", do các nhà lãnh đạo TQLC Mỹ xây dựng vào đầu năm nay. Ảnh: Tiểu đoàn trinh sát bọc thép hạng nhẹ của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ trong một lễ trao giải ngày 22/1/2013 - Nguồn: TQLC Mỹ

Lãnh đạo TQLC cho biết, kế hoạch nhằm xây dựng lực lượng Thủy quân lục chiến tinh, gọn, có tính cơ động cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến tranh tương lai; đặc biệt là các hoạt động đổ bộ đánh chiếm đầu cầu và bảo vệ các điểm nóng dọc bờ biển. Ảnh: TQLC Mỹ luyện tập đánh chiếm cầu đổ bộ - Nguồn: TQLC Mỹ

Để chuẩn bị cho các nhiệm vụ này, Tư lệnh TQLC Mỹ, tướng David Berger tuyên bố rằng, TQLC phải được thu nhỏ lại để phù hợp với biên chế mới. Điều này bao gồm các kế hoạch để giảm tất cả các tiểu đoàn xe tăng. Ảnh: Tướng Berger nói chuyện với lực lượng TQLC tại Camp Shorab, tỉnh Helmand, Afghanistan, ngày 12/12/2019 - Nguồn: TQLC Mỹ/ Olivia Ortiz.

Đại úy Mark Rothrock, chỉ huy Đại đội Alpha, thuộc Tiểu đoàn xe tăng phát biểu: "Mặc dù xe tăng là một phương tiện hỏa lực mạnh của chúng tôi, nhưng đó cũng chỉ là một hệ thống vũ khí; lực lượng TQLC còn có các loại vũ khí khác thay thế, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ". Ảnh: Một xe tăng M1A2 của TQLC Mỹ đang thực hành bắn đạn thật - Nguồn: TQLC Mỹ

Việc loại khỏi biên chế toàn bộ số xe tăng chiến đấu sẽ làm dôi dư biên chế 1.300 binh lính của lực lượng này. Các quan chức TQLC Mỹ tuyên bố vào tháng 5 rằng, theo Kế hoạch "Tổ chức, biên chế lực lượng TQLC đến năm 2030", bốn ngành nghề quân sự và nhiều căn cứ quân sự của TQLC sẽ bị cắt giảm. Ảnh: Một xe tăng M1A2 của TQLC Mỹ đang cơ động từ tàu đổ bộ - Nguồn: TQLC Mỹ

Thiếu tá Hollenbeck, một sĩ quan TQLC đã nghỉ hưu nói rằng, Hội cựu binh TQLC đã thành lập một Trung tâm để giúp những quân nhân TQLC bị dôi dư do giải thể về thông tin và nghề nghiệp. Những lựa chọn này bao gồm chuyển ngang sang các khu vực khác, hoặc chuyển sang các bộ phận quân sự khác. Ảnh: Một xe tăng M1A2 của TQLC Mỹ đang cơ động từ tàu đổ bộ đệm khí - Nguồn: TQLC Mỹ

Hollenbeck cũng cho biết, tất cả 6 đại đội của Tiểu đoàn xe tăng 4, cùng với Sở chỉ huy Tiểu đoàn, sẽ giải thể vào cuối năm 2021. Ảnh: Xe tăng M1A1 Abrams thuộc Tiểu đoàn xe tăng 2, Sư đoàn 2 TQLC Mỹ trong cuộc diễn tập "Mũi lao 2019" tại Pohjankangas gần Niinisalo, Phần Lan ngày 12/5/2019 - Nguồn: TQLC Mỹ/Jenkins

Tiểu đoàn xe tăng 4 không phải là đơn vị duy nhất bị giải thể bởi Kế hoạch tái cơ cấu lực lượng; một tiểu đoàn hậu cần và một tiểu đoàn đảm bảo kỹ thuật cũng bị giải thể vào cuối mùa hè này. Ảnh: Xe tăng M1A1 Abrams và xe bọc thép hạng nhẹ của TQLC Mỹ tại cảng Pori, Phần Lan, ngày 2/5/2019 - Nguồn: TQLC Mỹ

Trung tướng Eric Smith, chỉ huy Cục trang bị của lực lượng TQLC Mỹ và đồng thời là trưởng bộ phận giám sát việc thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu lực lượng TQLC cho biết: Số xe tăng loại biên có thể bán lại cho Quân đội nước ngoài hoặc biên chế lại cho các đơn vị Lục quân Mỹ hay đưa vào dự trữ. Ảnh: Xe tăng M1A1 của TQLC Mỹ tiếp nhiên liệu từ Tiểu đoàn đảm bảo Hậu cần 2, trong diễn tập "Mũi lao 2019" tại Niinisalo Garrison, Phần Lan, ngày 4/5/2019 - Nguồn: TQLC Mỹ

Tướng Smith nói thêm rằng, quyết định loại biên số xe tăng của Thủy quân lục chiến, sẽ không làm giảm khả năng chiến đấu của lực lượng này trong giai đoạn hiện nay và cả tương lai. Ảnh: Xe tăng M1A1 và xe chiến đấu bọc thép của TQLC Mỹ trong một cuộc diễn tập - Nguồn: TQLC Mỹ

Tướng Smith chia sẻ: "Trước đây, xe tăng là phương tiện đột kích chủ lực, TQLC đã sử dụng xe tăng ở tất các các chiến dịch lớn mà lực lượng này tham gia, gần đây nhất là ở Ramadi và Fallujah ở Iraq; hiện nay TQLC vẫn còn trong biên chế những chiếc xe tăng từ thời chiến tranh Triều Tiên đến nay. Ảnh: Một xe tăng M1A2 Abrams tại Trung tâm Huấn luyện Twentynine Palm, ngày 4/2/2019 - Nguồn: TQLC Mỹ

Tướng Smith kết luận: "Trong cuộc chiến tương lai, xe tăng không còn đáp ứng yêu cầu của lực lượng TQLC nữa, đặc biệt là hỏa lực chính xác tầm xa, nó không phù hợp cho nhiệm vụ đánh chiếm đầu cầu; chúng tôi đã phát triển các phương tiện hỏa lực khác thay thế, ví dụ các loại xe tăng bánh lốp và tên lửa tiến công tầm xa". Ảnh: Xe tăng chiến đấu M1A1 Abrams của Sư đoàn 1 TQLC Mỹ, trong chiến dịch chống lại quân nổi dậy Iraq ở Fallujah - Nguồn: TQLC Mỹ

Video Phương tiện biến hình của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ - Nguồn: QPVN

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/tai-sao-thuy-quan-luc-chien-my-loai-bien-tat-ca-xe-tang-chu-luc-1413283.html