Tại sao trọng tài không thổi phạt khi Perisic gỡ hòa cho Croatia?

Cựu Còi vàng Việt Nam Dương Mạnh Hùng cho rằng Ivan Perisic đã phạm lỗi với Kyle Walker trong tình huống ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở trận bán kết World Cup 2018 giữa ĐT Anh và Croatia.

Chân của Perisic còn cao hơn đầu của Walker trong tình huống Croatia gỡ hòa 1-1. Ảnh: AP.

Chân của Perisic còn cao hơn đầu của Walker trong tình huống Croatia gỡ hòa 1-1. Ảnh: AP.

Bàn thắng của Perisic được thực hiện ở phút 68 trong trận Croatia thắng Anh 2-1 tại bán kết World Cup 2018 sáng 12/7. Pha lập công của cầu thủ này tạo ra tranh cãi vì Perisic đã giơ chân cao quá đầu Walker trong tình huống tranh chấp trước khi dứt điểm. Nhiều ý kiến cho rằng trọng tài lẽ ra phải thổi phạt Perisic, đồng nghĩa với việc từ chối bàn thắng.

Đánh giá về tình huống này, cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng cho rằng: “Đó là lỗi nhận định của trọng tài. Ở tình huống này, trọng tài hoàn toàn có đủ cơ sở để thổi phạt cầu thủ Croatia vì lỗi ‘lối chơi nguy hiểm’. Chân Perisic đưa lên cao ngang mặt hậu vệ tuyển Anh”.

Pha lập công của Perisic được xem là bước ngoặt của trận bán kết, bởi đó là điểm khởi đầu cho cuộc ngược dòng của Croatia trước “Tam sư”. Bàn thắng đã góp phần đưa Croatia tiến vào trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Highlight 3D: Đánh bại Anh, Croatia lần đầu vào chung kết World Cup Ghi bàn quyết định vào hiệp phụ, Croatia chiến thắng trước Anh qua đó giúp đội bóng Đông Âu gặp Pháp trong chung kết World Cup.

“Trong tình huống này, Perisic thậm chí không cần chạm vào người tuyển thủ Anh, trọng tài vẫn có thể thổi phạt, bởi đây là một pha bóng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương cho đối thủ. Trọng tài lẽ ra nên thổi phạt, từ chối bàn thắng và cho tuyển Anh một quả phạt gián tiếp”, ông Hùng phân tích.

Trong một kỳ World Cup đầy rẫy những “chuyên gia ăn vạ”, phản ứng của Walker trong pha tranh chấp này nhận được nhiều lời khen ngợi. Hậu vệ của Man City không ăn vạ, không phản ứng dù va chạm khá nguy hiểm. Tuy nhiên, đây có lẽ là sai lầm của anh.

Cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng giải thích: “Vấn đề là Walker của Anh không phản ứng. Mình phải hiểu tâm lý của trọng tài trong nghề. Khi cầu thủ bị phạm lỗi không phản ứng, họ vẫn thổi còi, thì cầu thủ Croatia sẽ cho rằng trọng tài có gì đó hơi thiên vị. Họ nghĩ rằng phải có phản ứng thì mới thổi còi”.

Hơn nửa thế kỷ hổ thẹn của bóng đá Anh "It’s coming home” khởi nguồn dùng để chế giễu Tam Sư, cười nhạo vào hy vọng của họ ở World Cup 2018. Điều gì đã khiến họ lại trở nên thiếu tự tin như thế?

“Mình phân tích và sẽ hiểu tại sao Walker không ăn vạ. Vì va chạm và tranh chấp ở bóng đá Anh khác với môi trường các quốc gia. Cầu thủ Anh quen với sự quyết liệt và va chạm của Premier League. Họ cho rằng tình huống ấy là bình thường nên không phản ứng.

Nếu ở Tây Ban Nha, Nam Mỹ hay Pháp, pha bóng đó chắc chắn bị nhận định là tình huống phạm lỗi nguy hiểm. Bóng đá Anh cho rằng đó là sự mạnh mẽ. Điều đó tác động tới tâm lý của cầu thủ trong những pha bóng tương tự khi ra thế giới”, ông Hùng chia sẻ

Cựu trọng tài này cho rằng nếu Walker chủ động phản ứng sau pha cao chân của Perisic, trọng tài sẽ bị tác động và có thể thổi phạt.

Sau thất bại này, tuyển Anh đã chính thức khép lại giấc mơ vô địch World Cup lần thứ hai. Harry Kane và các đồng đội sẽ chuẩn bị cho trận tranh hạng ba với tuyển Bỉ hôm 14/7 tới trên sân Krestovsky.

Lịch thi đấu và kết quả vòng knock-out World Cup 2018.

Thanh Hà
Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-sao-trong-tai-khong-thoi-phat-khi-perisic-go-hoa-cho-croatia-post859609.html