Tại sao Ucraine sẽ không thể gia nhập NATO?

Ngày 3/9, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình '1+1' (Ucraine), Đại sứ Đức tại Ucraine Anka Feldgusen nêu lý do Ucraina sẽ không thể gia nhập Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo bà, tình hình liên quan Crimea và xung đột ở Donbass cản trở tư cách thành viên của Ucraine. Đại sứ Đức tại Ucraine Anka Feldgusen lưu ý rằng, thực tế vẫn là có xung đột quân sự ở Ucraine. NATO luôn khó chấp nhận các quốc gia mới có xung đột như vậy. Bà Feldguzen cho rằng, Kiev có các công cụ để tiến xa hơn trong vấn đề hợp tác với NATO.

"Đây là các chương trình quốc gia hàng năm dưới sự bảo trợ của ủy ban Ucraine-NATO, được Ucraina thực hiện hàng năm. Ngoài ra, gần hai năm nay Ucraina có tư cách là đối tác về khả năng mở rộng của liên minh, nơi mà nước này vẫn hoàn toàn chưa sử dụng” - bà Feldguzen nói.

Đại sứ Đức tại Ucraine Anka Feldgusen. (Ảnh: EPA-EFE)

Đại sứ Đức tại Ucraine Anka Feldgusen. (Ảnh: EPA-EFE)

Ngoài ra, Đại sứ Đức cũng nhắc lại sự cần thiết phải cải cách, bao gồm cải cách quân đội, tư pháp và chống tham nhũng.

Trước đó, hôm 1/9, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tuyên bố, Mỹ cho rằng, Ucraine cần thực hiện hàng loạt điều kiện để đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đồng thời, Washington không thể một tay quyết định thành viên của quốc gia trong NATO.

Trong số các bước được mong đợi từ Ucraine trên con đường gia nhập NATO, bà Psaki nêu tên là "các cải cách nhằm thiết lập quyền tối cao của luật pháp, hiện đại hóa khu vực quốc phòng và tăng trưởng kinh tế".

Trước đó, đại biểu quốc hội Iryna Vereshchuk, từ đảng “Người đầy tớ nhân dân” của tổng thống, cho biết, Ucraina đã thông qua hai trong năm luật cơ bản để có được Kế hoạch Hành động Thành viên NATO (MAP). Theo bà, chúng liên quan đến những cải cách trong mua sắm quốc phòng, tình báo, hoạt động của Cơ quan An ninh Ucraine, bảo vệ bí mật quốc gia và đảm bảo quyền kiểm soát dân sự.

Tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest vào tháng 4/2008, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã thông qua một tuyên bố chính trị rằng, Ucraine và Gruzia cùng với thời gian sẽ trở thành thành viên NATO, nhưng từ chối cấp Kế hoạch hành động thành viên cho cả hai nước, đây là bước đầu tiên trong thủ tục pháp lý để gia nhập tổ chức.

Theo các chuyên gia của Brussels, trong 12 năm qua, Kiev và Tbilisi ngày càng xa rời triển vọng gia nhập liên minh. NATO không chấp nhận các quốc gia có vấn đề lãnh thổ chưa được giải quyết, vì tư cách thành viên của họ có thể kéo toàn bộ liên minh vào một cuộc xung đột quân sự.

Vào tháng 2/2019, Quốc hội Ucraine đã thông qua các sửa đổi hiến pháp nhằm củng cố nguyện vọng của nước này đối với NATO với cách diễn đạt là "sự không thể đảo ngược của chính sách Euro-Đại Tây Dương." Đảm bảo đến năm 2020 khả năng tương thích hoàn toàn của lực lượng vũ trang Ucraine với quân đội của các nước NATO được củng cố trong học thuyết quân sự thông qua vào năm 2015./.

PV/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tai-sao-ucraine-se-khong-the-gia-nhap-nato-887984.vov